Video hệ thống phòng không chặn vật thể bay gần Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad

Theo kênh CNN, mạng xã hội xuất hiện các video ghi lại cảnh các hệ thống phòng không đánh chặn một vật thể bay trên bầu trời thủ đô Baghdad của Iraq, cách khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad khoảng 600 mét vào sáng sớm ngày 17/3 theo giờ địa phương.

Trong một video, có thể nhìn thấy các vệt đạn phòng không phù hợp với loại được bắn từ hệ thống chống rocket, đạn pháo, đạn cối (C-RAM) của Mỹ. Sau đó, một tiếng nổ vang lên. Một người ở dưới mặt đất cảnh báo người khác coi chừng mảnh vỡ rơi xuống.

Xem video hệ thống phòng không đánh chặn vật thể bay gần Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad (Nguồn: CNN):

Một video khác ghi lại khoảnh khắc thiết bị bay không người lái lao xuống khu vực gần Đại sứ quán Mỹ. Trong đoạn video này, có thể thấy các vệt đạn phòng không lao trên bầu trời, rồi một thiết bị bay không người lái lao xuống mặt đất. Sau đó, một vụ nổ lớn vang lên. Video này được quay cách Đại sứ quán Mỹ khoảng 1.000 mét.

Trước đây, Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad đã từng bị tấn công. Theo một quan chức an ninh, ngày 14/3, hai thiết bị bay không người lái đã tấn công Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô của Iraq. Video đã ghi lại cảnh khói và lửa bốc lên từ một tòa nhà ở khu vực lân cận khu phức hợp này.

Sáng sớm 17/3 theo giờ địa phương, người phát ngôn của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Iraq cho biết các cuộc tấn công vô lý đã lặp đi lặp lại nhằm vào một số cơ sở, công trình và phái bộ ngoại giao quan trọng.

Trong một tuyên bố được Văn phòng Thủ tướng Iraq đăng trên mạng X, ông Sabah al-Numan nói các mục tiêu này bao gồm trụ sở Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, mỏ dầu Majnoon và khách sạn quốc tế Al-Rasheed.

Trước đó, hai quan chức an ninh Iraq cho biết một quả tên lửa đã trúng bãi đỗ trực thăng bên trong khuôn viên Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad. Hình ảnh do AP ghi lại sáng 14/3 cho thấy cột khói bốc lên từ khuôn viên Đại sứ quán.

Khu phức hợp rộng lớn này, một trong những cơ sở ngoại giao lớn nhất của Mỹ trên thế giới, nhiều lần trở thành mục tiêu của rocket và thiết bị bay không người lái do các lực lượng thân Iran phóng.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.