Quan chức Mỹ bác bỏ khả năng lặp lại kịch bản Iraq năm 2003 tại Iran

Đại diện thường trực của Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz cho biết chiến dịch quân sự hiện nay của Mỹ nhằm vào Iran sẽ không leo thang thành một cuộc can thiệp quy mô lớn tương tự như cuộc chiến tại Iraq năm 2003.
Chú thích ảnh
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ khai hoả. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trên kênh truyền hình Fox News, ông Waltz khẳng định Washington không có kế hoạch triển khai lực lượng quy mô lớn tại Iran.

“Tôi tin rằng đây sẽ không phải là một Iraq năm 2003 khác. Sẽ không có hàng trăm nghìn binh sĩ chiếm đóng các khu vực đô thị ở đâu đó, và chắc chắn không phải tại Tehran”, ông Waltz nói.

Tuy nhiên, nhà ngoại giao Mỹ cũng không loại trừ khả năng Lầu Năm Góc có thể tiến hành các chiến dịch trên bộ có mục tiêu cụ thể nếu tình hình yêu cầu.

Theo ông Waltz, nếu Tổng thống Donald Trump cần các phương án quân sự mang tính giới hạn và tập trung, Bộ Quốc phòng Mỹ có khả năng xây dựng và triển khai những lựa chọn như vậy.

Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ J. D. Vance cũng cho biết chiến dịch quân sự hiện nay của Washington có các mục tiêu rõ ràng, khác với các cuộc chiến kéo dài trước đây tại Afghanistan và Iraq.

Tổng thống Donald Trump cũng nhấn mạnh rằng Mỹ không mong muốn tái diễn kịch bản từng xảy ra tại Iraq trong cuộc đối đầu hiện nay với Iran.

Theo các nguồn tin quốc tế, Mỹ và Israel đã phát động chiến dịch quân sự phối hợp nhằm vào Iran từ ngày 28/2. Nhiều thành phố lớn của Iran, trong đó có thủ đô Tehran, đã trở thành mục tiêu của các cuộc không kích.

Nhà Trắng cho biết chiến dịch được triển khai nhằm đối phó với những gì Washington cho là các mối đe dọa liên quan đến chương trình tên lửa và hạt nhân của Iran.

Đáp lại, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố tiến hành chiến dịch trả đũa, trong đó có các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu tại Israel.

Ngoài ra, một số căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực Trung Đông cũng được cho là đã trở thành mục tiêu tấn công, bao gồm các cơ sở đặt tại Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

Trong khi đó, truyền thông quốc tế cho biết lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei cùng một số lãnh đạo chủ chốt khác của nước này đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công do Mỹ và Israel tiến hành. Thông tin trên hiện chưa được xác nhận đầy đủ từ phía các bên liên quan.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.