Đại sứ quán Mỹ tại Iraq bị tấn công

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi hàng loạt vụ tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái xảy ra tại nhiều quốc gia trong khu vực.
Chú thích ảnh
Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad. Ảnh: AFP

Truyền thông quốc tế đưa tin Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad nằm trong Vùng Xanh của thủ đô Baghdad (Iraq) đã bị tấn công. Một số cơ sở bên trong khuôn viên Đại sứ quán bốc cháy sau nhiều đợt tấn công liên tiếp từ tối 16/3 đến đầu giờ sáng 17/3.

Cùng thời điểm, hệ thống phòng không của Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) đã kích hoạt để đối phó với các mối đe dọa từ tên lửa và thiết bị bay không người lái phóng từ Iran. Bộ Quốc phòng UAE cho biết các tiếng nổ đã vang lên tại nhiều khu vực. Đây là kết quả của việc đánh chặn thành công các mục tiêu trên không.

Cơ quan Hàng không Dân dụng UAE cũng thông báo tạm thời đóng cửa một phần không phận như biện pháp phòng ngừa khẩn cấp.

Trong khi đó, truyền thông đưa tin các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào UAE ngày 16/3 đã khiến 1 dân thường thiệt mạng, làm gián đoạn hoạt động tại sân bay quốc tế Dubai, đồng thời gây hỏa hoạn tại một cơ sở dầu mỏ quan trọng ở tiểu vương quốc Fujairah.

Tập đoàn dầu khí quốc doanh Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) được cho là đã tạm dừng việc bơm dầu vào các bể chứa tại cơ sở ở Fujairah sau các cuộc tấn công liên tiếp.

Các cuộc tấn công cũng lan rộng sang khu vực lân cận. Tiếng nổ cũng được ghi nhận tại thủ đô Doha của Qatar, trong khi Saudi Arabia cho biết đã đánh chặn hơn 60 thiết bị bay không người lái ở miền Đông nước này kể từ nửa đêm 16/3.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố không quân nước này đã phá hủy sở chỉ huy của lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại khu vực phía Đông thủ đô Tehran. Theo thông báo của IDF, mục tiêu bị tấn công trong cuộc không kích hôm 14/3 và nằm trong khu phức hợp quân sự lớn.

Phương Oanh - Đức Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.