Video cận cảnh xác UAV MQ-9 Reaper trị giá hàng chục triệu USD của Mỹ bị Houthi bắn hạ

Lực lượng Houthi thân Iran và ủng hộ Hamas đã công bố video cận cảnh xác thiết bị bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper mà họ bắn hạ trên vùng trời tỉnh cực Bắc Saada ở Yemen.
Chú thích ảnh
Hình ảnh hiện trường mảnh vỡ thiết bị bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper mà Houthi bắn hạ trên vùng trời tỉnh cực Bắc Saada ở Yemen. Ảnh cắt từ clip do Reuters phát

Ngày 4/8, cơ quan truyền thông của lực lượng Houthi thân Iran và ủng hộ phong trào Hamas đã cho công bố video hiện trường mảnh vỡ thiết bị bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper mà họ đã bắn hạ trên vùng trời tỉnh cực Bắc Saada ở Yemen.

Đây là chiếc MQ-9 Reaper thứ 7 của Mỹ bị Houthi bắn rơi, nhưng là vụ tấn công đầu tiên mà lực lượng này nhận trách nhiệm kể từ khi Israel thực hiện một cuộc không kích trả đũa nhằm vào cảng Hodeidah.

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Houthi, ông Yahya Saree cho biết: "Lực lượng vũ trang Yemen đã sử dụng tên lửa phòng không nội địa để bắn rơi thiết bị bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ khi nó thực hiện nhiệm vụ thù địch trên không phận tỉnh Saada".

Theo ông Yahya Saree, đây là chiếc MQ-9 thứ 7 bị tiêu diệt trong "chiến dịch hỗ trợ người dân Palestine ở Dải Gaza" do nhóm vũ trang Yemen tiến hành từ cuối năm ngoái. Đây cũng là lần đầu Houthi tuyên bố bắn rơi UAV Mỹ kể từ sau đợt không kích quy mô lớn của Israel nhằm vào cảng Hodeidah hôm 21/7.

Liên quan tới việc này, hãng tin Reuters của Anh dẫn hai nguồn thạo tin xác nhận Houthi đã bắn hạ thiết bị bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ trên vùng trời tỉnh cực Bắc Saada của Yemen. Tuy nhiên, tới nay, giới chức Mỹ vẫn chưa lên tiếng về thông tin UAV MQ-9 Reaper bị bắn rơi ở Yemen.

Xem video hiện trường mảnh vỡ thiết bị bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper mà Houthi bắn hạ trên vùng trời tỉnh cực Bắc Saada ở Yemen. Nguồn: Reuters phát

MQ-9 Reaper là UAV vũ trang do tập đoàn General Atomics của Mỹ chế tạo cho lực lượng không quân nước này, có thể bay ở độ cao hơn 15.000 m và hoạt động liên tục trong 24 tiếng. Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ cho biết mỗi chiếc MQ-9 Reaper có giá xuất xưởng khoảng 30 triệu USD.

Lực lượng Houthi bắt đầu tấn công tàu hàng đi qua Biển Đỏ từ tháng 11/2023 và tuyên bố đây là hành động nhằm ủng hộ người dân tại Dải Gaza, nơi Israel đang triển khai chiến dịch tấn công Hamas. Giới chức Mỹ cho biết Houthi đã tập kích hàng chục tàu thuyền đi qua Biển Đỏ, bắt một tàu hàng và đánh chìm một phương tiện.

Liên quân Mỹ, Anh trong năm nay đã nhiều lần tấn công các mục tiêu quân sự của Houthi tại Yemen nhằm đáp trả và ngăn chặn đối phương tiếp tục tập kích tuyến hàng hải quốc tế, song hoạt động này tới nay chưa đạt được hiệu quả khi những đòn tấn công của nhóm vũ trang này vẫn tiếp diễn.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Sân khấu thể nghiệm Việt Nam ghi dấu ấn tại Hội nghị AAPPAC 2026

Sân khấu thể nghiệm Việt Nam ghi dấu ấn tại Hội nghị AAPPAC 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, ngày 7/10, trong khuôn khổ Hội nghị Thường niên Hiệp hội các Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn châu Á - Thái Bình Dương (AAPPAC) 2026 diễn ra từ ngày 6-9/10 tại Khu Văn hóa Tây Cửu Long (WestK), Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), đã diễn ra phiên thảo luận với chủ đề “Từ sinh tồn đến chiến lược: Áp lực kinh tế & tài chính và các lộ trình tương lai cho nghệ thuật biểu diễn ở châu Á - Thái Bình Dương”.

Iran tuyên bố tiếp tục đóng eo biển Hormuz

Iran tuyên bố tiếp tục đóng eo biển Hormuz

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, một quan chức cấp cao Iran ngày 7/10 tuyên bố eo biển Hormuz vẫn bị đóng và tình trạng này sẽ tiếp tục cho đến khi các yêu cầu của Tehran được đáp ứng, trái ngược với tuyên bố của Mỹ rằng tuyến hàng hải chiến lược này đã được mở trở lại.

Điện Mặt Trời trở thành nguồn điện có quy mô công suất lắp đặt lớn nhất Trung Quốc

Điện Mặt Trời trở thành nguồn điện có quy mô công suất lắp đặt lớn nhất Trung Quốc

Theo số liệu mới nhất do Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc công bố cho thấy, tính đến cuối tháng 7/2026, tổng công suất lắp đặt điện Mặt Trời của nước này đạt 1,286 tỷ kW, lần đầu tiên vượt điện than, trở thành loại nguồn điện có quy mô công suất lắp đặt lớn nhất Trung Quốc.