Venezuela xem xét cấp quy chế tị nạn cho Snowden

Ngày 25/6, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khẳng định nước này sẽ xem xét khả năng cấp quy chế tị nạn chính trị cho cựu nhân viên của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ Edward Snownden nếu Caracas nhận được lời đề nghị.

Ngày 25/6, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khẳng định nước này sẽ xem xét khả năng cấp quy chế tị nạn chính trị cho cựu nhân viên của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snownden nếu Caracas nhận được lời đề nghị.

Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm Haiti, ông Maduro cho biết khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra song đến thời điểm này, Chính phủ Venezuela vẫn chưa nhận được bất cứ đề nghị chính thức nào từ phía ông Snowden. 

Trước đó, Chính phủ Ecuađo thông báo đã nhận được đơn xin tị nạn chính thức của Snowden, đồng thời khẳng định sẽ xem xét vấn đề này và đưa ra quyết định cuối cùng một cách độc lập, dựa trên chủ quyền và lợi ích quốc gia. 

Snowden đang bị cơ quan luật pháp Mỹ truy tìm vì đã tiết lộ chương trình do thám mạng của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA). Sau khi rời khỏi Hong Kong (Trung Quốc) hôm 23/6, Snowden đã quá cảnh tại Moscow và nhiều nguồn tin cho rằng cựu nhân viên CIA này sẽ bắt chuyến bay sang Cuba và sau đó là Venezuela. Tuy nhiên, Snowden đã không có mặt trên chuyến bay từ Moscow tới La Habana vào ngày 24/6 như dự kiến và đến nay cũng không ai biết đích xác ông đang ở đâu.

T.N

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.