Vành đai 1 Hà Nội bao gồm các tuyến phố: Trần Khát Chân (ngã ba Trần Khát Chân - Nguyễn Khoái) - Đại Cồ Việt - Xã Đàn - Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu - Đê La Thành (đền Voi Phục) - Cầu Giấy - Bưởi - Lạc Long Quân - Âu Cơ - Nghi Tàm - Yên Phụ - Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư - Nguyễn Khoái. Hiện nay, chỉ còn đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục chưa hoàn thiện đồng bộ để khép kín toàn tuyến.
Hàng ngày lưu thông trên đường Đê La Thành, anh Nguyễn Minh Đức (phường Nghĩa Đô) chia sẻ: "Tuyến đường này cho phép lưu thông hai chiều, nhưng bề ngang hẹp, mỗi chiều chỉ đủ một làn xe, thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, nhất là khung giờ cao điểm. Trên đường có các bệnh viện lớn như Nhi Trung ương, Phụ sản Hà Nội, khiến tình trạng ùn tắc, xung đột giao thông tại các nút giao càng thêm nghiêm trọng".
Theo ghi nhận, giữa tháng 7/2025, công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục vẫn ngổn ngang. Các khu đất sau giải tỏa chưa được thi công đã biến thành nơi đổ trộm rác thải sinh hoạt và vật liệu, phế thải... Tình trạng bụi bẩn, mùi xú uế và cảnh quan nhếch nhác đang gây ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân quanh khu vực dự án đi qua.
Tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội ngày 9/7 vừa qua, ông Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, công tác GPMB dự án chậm tiến độ, một phần là do thời gian qua Thành phố thực hiện sắp xếp mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bên cạnh đó, các quận (cũ) thực hiện biện pháp mạnh để thu hồi đất dẫn đến nhiều khiếu nại, tố cáo. Hiện UBND thành phố nhận được hơn 400 đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến dự án này.
Người đứng đầu Sở Xây dựng Hà Nội cũng cho biết, sau khi chính quyền địa phương hai cấp vận hành, Sở đã làm việc với 3 phường liên quan đến dự án. Các phường cam kết đến quý IV/2025 sẽ hoàn thành GPMB dự án.
Đường Vành đai 1 được xem là trục giao thông huyết mạch của Hà Nội. Sau khi hoàn thành khép kín toàn tuyến sẽ góp phần giảm ùn tắc nghiêm trọng tại các điểm nóng giao thông như khu vực Đê La Thành, Giảng Võ, Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã... vốn đang bị quá tải bởi lưu lượng phương tiện lớn. Đồng thời giúp giảm ô nhiễm môi trường, do lượng phương tiện không còn phải đi vòng hoặc "chôn chân" vì ùn tắc, góp phần giảm phát thải và tiếng ồn trong khu dân cư.