Văn phòng 389 Quốc gia phản hồi về thông tin bổ nhiệm nhân sự

Ngày 16/3, ông Đàm Thanh Thế, Chánh Văn Phòng Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 đã trả lời phóng viên báo Tin tức xung quanh việc bổ nhiệm nhân sự làm tại Văn phòng Thường trực BCĐ 389 Quốc gia (BCĐ Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả).

Theo ông Thế, trước khi tiếp nhận ông Vũ Hùng Sơn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường - QLTT (Bộ Công Thương) về làm Phó Chánh văn phòng Thường trực BCĐ 389 Quốc gia (BCĐ Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả), Văn phòng Thường trực đã làm việc với Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Công Thương), được biết Bộ Công Thương đã cân nhắc rất kỹ, căn cứ các quy định và yêu cầu nhiệm vụ của Văn phòng Thường trực để phân công công chức biệt phái.

“Theo quy định của Chính phủ và quyết định của Trưởng BCĐ 389 Quốc gia, có 5 bộ, ngành phải cử cán bộ lãnh đạo biệt phái sang làm nhiệm vụ Phó Chánh văn phòng Thường trực BCĐ 389 Quốc gia (chuyên trách), gồm: Lãnh đạo cấp vụ của Vụ I (Vụ Theo dõi công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả - Văn phòng Chính phủ); một lãnh đạo cấp cục của Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng); một lãnh đạo cấp Cục của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74 - Bộ Công an); một lãnh đạo cấp cục của Cục QLTT (Bộ Công Thương) và một lãnh đạo cấp cục của Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan)”, ông Thế nói.

Cuối năm 2017, các cán bộ biệt phái sang làm nhiệm vụ tại Văn phòng Thường trực hết nhiệm kỳ (3 năm), nên theo quy định các bộ phải cử cán bộ biệt phái mới. Với trường hợp Bộ Công Thương, cán bộ hết thời hạn biệt phái là ông Trần Hùng - Phó Chánh văn phòng Thường trực, tiếp tục trở về đảm nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục QLTT (chức vụ trước khi ông Hùng sang biệt phái tại Văn phòng). Tiếp đó, Bộ Công Thương cử một Phó Cục trưởng Cục QLTT sang biệt phái thay thế là ông Vũ Hùng Sơn.

“Ngày 3/1/2018, Bộ Công Thương có văn bản cử ông Vũ Hùng Sơn sang làm cán bộ biệt phái. Khi nhận được công văn của Bộ Công Thương, Văn phòng Thường trực đã xem xét kỹ hồ sơ và làm việc trực tiếp với Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Công Thương) và lắng nghe thêm ý kiến”, ông Đàm Thanh Thế nói.

Kể từ khi có quyết đinh biệt phái cán bộ của Bộ Công Thương, Văn phòng Thường trực BCĐ 389 Quốc gia không nhận được đơn thư, ý kiến gì (đối với cá nhân được biệt phái). Từ các căn cứ trên, Văn phòng Thường trực BCĐ 389 Quốc gia tham mưu trình lãnh đạo Ban Chỉ đạo tiếp nhận, bộ nhiệm Phó Chánh văn phòng Thường trực BCĐ 389 Quốc gia đối với ông Vũ Hùng Sơn theo quy định tại Quyết định 899/QĐ-BCĐ389, ngày 12/10/2017 của Trưởng BCĐ 389 Quốc gia về quy chế hoạt động của Văn phòng Thường trực.

“Chúng tôi khẳng định: Việc tiếp nhận đồng chí Vũ Hồng Sơn nhận công tác biệt phái tại Văn phòng Thường trực là đảm bảo đúng quy trình và quy định. Hiện, nhiệm vụ của ông Sơn là theo dõi, nắm tình hình, kiểm tra, chỉ đạo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với các địa bàn, thành phố như: Hà Nội, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên và các Bộ: Bộ Công thương, Văn hóa, thể thao và Du lịch; nghiên cứu, trao đổi với các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, lực lượng chức năng trong và ngoài nước để mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả"”, ông Thế nói.
 

Văn phòng Thường BCĐ 389 Quốc gia có Chánh Văn phòng và 5 Phó Chánh Văn phòng, gồm: Chánh Văn phòng PGS.TS Đàm Thanh Thế; Phó Chánh Văn phòng Dương Xuân Sinh (Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan); Phó Chánh Văn phòng Đỗ Ngọc Cảnh (Phó Cục trưởng Cục phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng); Phó Chánh Văn phòng Trương Văn Ba (hàm Phó Vụ trưởng theo dõi khiếu nại Tố cáo Phòng chống tham nhũng, Văn phòng Chính phủ); Phó Chánh Văn phòng Trần Đức Đông; và nay thêm Phó Chánh Văn phòng Vũ Hùng Sơn (Phó Cục trưởng QLTT, Bộ Công Thương).

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Phản biện xã hội hoàn thiện chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo

Phản biện xã hội hoàn thiện chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo

Chiều 16/9, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Thúc đẩy giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện bình đẳng giới

Thúc đẩy giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện bình đẳng giới

Sáng 16/9, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị tham vấn, phản biện xã hội đối với nội dung sửa đổi Luật Bình đẳng giới trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động Chữ thập đỏ.

Bắc Ninh làm rõ thông tin công trình cống 'bên trong đầy xốp'

Bắc Ninh làm rõ thông tin công trình cống 'bên trong đầy xốp'

Ngày 29/8, UBND xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh, thông tin chính thức liên quan đến Dự án xử lý, khắc phục sự cố cống Lỉnh và đoạn đê từ Bến Phà đi Kho K86, sau khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về công trình "bên trong đầy xốp", gây tâm lý lo lắng, hoang mang trong một bộ phận nhân dân.