Quang cảnh hội thảo. Ảnh: TTXVN phát
Hội thảo được tổ chức nhằm cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới; làm rõ vai trò của văn học nghệ thuật trong định hướng giá trị, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nhân văn, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Thái Nguyên. Đây cũng là diễn đàn trao đổi khoa học giữa các nhà quản lý, nhà nghiên cứu và đội ngũ văn nghệ sĩ, qua đó đề xuất những giải pháp thiết thực phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý văn hóa tại địa phương.
Tại Hội thảo, các tham luận đã phản ánh nhiều góc nhìn về đời sống văn hóa và hoạt động văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nhóm tham luận về công tác tư tưởng, văn hóa, giáo dục nhấn mạnh vai trò của văn học nghệ thuật trong tuyên truyền, giáo dục, lan tỏa giá trị lịch sử, truyền thống và bản sắc con người Thái Nguyên. Nhiều ý kiến cho rằng văn học nghệ thuật cần trở thành phương thức giáo dục thẩm mỹ hiệu quả, gắn kết chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội; thích ứng với môi trường số, thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục văn hóa.
Nhóm tham luận về thiết chế văn hóa và mô hình cơ sở tập trung vào các mô hình thực tiễn tại địa phương, như hoạt động câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ quần chúng, qua đó khẳng định vai trò quan trọng của cơ sở trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Các mô hình tiêu biểu bước đầu cho thấy hiệu quả trong việc huy động sự tham gia của cộng đồng, góp phần “hiện thực hóa” các giá trị văn hóa trong đời sống.
Nhóm tham luận về văn nghệ sĩ và tổ chức hội đặt ra yêu cầu đổi mới vai trò của người sáng tạo trong bối cảnh mới. Theo đó, văn nghệ sĩ không chỉ dừng lại ở hoạt động sáng tác mà cần tham gia tích cực vào quá trình kiến tạo giá trị văn hóa, gắn kết với đời sống xã hội. Cùng với đó, các tổ chức hội cần tăng cường liên kết, đẩy mạnh xã hội hóa để nâng cao hiệu quả hoạt động.
PGS.TS Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TTXVN phát
Phát biểu tại Hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Ủy ban toàn quốc, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của Liên hiệp Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên trong việc tổ chức Hội thảo có ý nghĩa thiết thực, đồng thời nhấn mạnh: văn học nghệ thuật có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách con người, góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội...
Từ các tham luận và ý kiến trao đổi, hội thảo đã gợi mở nhiều vấn đề trọng tâm như: tiếp tục khẳng định vai trò của văn học nghệ thuật trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; đổi mới hoạt động văn học nghệ thuật phù hợp với bối cảnh mới; phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao vai trò của các tổ chức văn học nghệ thuật trong phát triển kinh tế văn hóa, du lịch và công nghiệp sáng tạo. Hội thảo góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng, làm rõ hơn vai trò của văn học nghệ thuật trong xây dựng môi trường văn hóa và phát triển con người Thái Nguyên trong thời kỳ mới, qua đó đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.