Tuần lễ Văn hóa Trà Việt 2015

Trong khuôn khổ Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, 18 giờ tối nay, 20/11, Ban Quản lý Phố Cổ Hà Nội sẽ chính thức khai mạc Tuần lễ Văn hóa Trà Việt. Tuần lễ Văn hóa Trà Việt sẽ kéo dài từ ngày 20 - 23/11, tại Ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây, Hà Nội.


Tuần lễ Văn hóa Trà Việt sẽ kéo dài từ ngày 20 - 23/11

Buổi lễ khai mạc có sự tham gia của đại diện Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội, Ban Quản lý Phố Cổ, các Đại sứ quán tại Hà Nội, nghệ nhân trà, cùng nhiều khách tham quan trong và ngoài nước.


Với chủ đề tôn vinh ngành nghề thủ công sau mỗi tách trà, Tuần lễ Văn hóa Trà Việt 2015 diễn ra trong không gian thuần chất Hà Nội cổ của Ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây, nơi những trưng bày đầy tính nghệ thuật như những chiếc lồng chim cảnh thếp vàng, vườn lan cây cảnh, bộ trà cụ cổ, những khay trà, bình hoa bằng sơn mài tinh tế … đều gợi nhớ về một Hà Nội xưa thanh lịch. Đặc biệt, du khách được gặp gỡ nghệ nhân trà Cao Sơn, với tư cách chủ nhà, trong bộ áo the, khăn xếp, để tìm hiểu thêm về văn hóa trà Việt và cùng ông nhấm nháp ngụm trà ướp hoa thanh khiết, trong không gian thoang thoảng hương lan và lảnh lót tiếng chim trời. Những trải nghiệm đó sẽ mang đến cho quý khách một cái nhìn mới về văn hóa trà Việt: mộc mạc, nhưng công phu và trân quý. Thưởng thức mỗi chén trà ấm nóng chính là thưởng thức cả một công trình cao quý của các nghệ nhân trong từng công đoạn.


Trà nhân Cao Sơn chia sẻ: “Việt Nam được coi là một trong 7 cường quốc trà trên thế giới, với 40 loại trà khác nhau và nhiều lễ hội tôn vinh văn hóa trà. Bao đời nay, trà được xem là thức uống truyền thống mà đậm đà bản sắc dân tộc Việt. Ngay từ thế kỉ thứ III, người Việt Nam đã biết đến tập tục uống trà. Thông qua trà, những triết học nhân sinh được khởi nguồn, tâm tư cảm xúc con người được trải ra, hoà đồng cùng thiên nhiên, giản dị, bình dân như hoa cỏ chim muông”.


Tuần lễ Văn hóa Trà Việt 2015 bao gồm những hoạt động văn hóa thú vị và đầy ý nghĩa như: Trình diễn thư pháp, ca trù, tọa đàm về trà cụ, giới thiệu bình trà sơn mài, thưởng trà, bình thơ, đôi nét về thiền trà… Trong đó, đặc biệt nhất có lẽ là quy trình hoàn thiện những bình trà sơn mài do chính nghệ nhân của xưởng sơn mài Hanoia đến từ làng sơn mài Hạ Thái nức tiếng miền Bắc thực hiện. Du khách sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng niềm đam mê và sự khéo léo của các nghệ nhân đặt trong từng tác phẩm sơn mài.

PV
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN