TP Hồ Chí Minh: Đặc sắc chương trình đêm thơ 'Dáng đứng Việt Nam'

Tối 10/2, tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao Quận 5, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Đêm thơ Việt Nam năm 2025 với chủ đề “Dáng đứng Việt Nam”. Đây là hoạt động mở màn Lễ hội Tết Nguyên tiêu.
Chú thích ảnh
Các em thiếu nhi mở màn chương trình bằng chùm thơ Hồ Chí Minh. 

Chương trình gồm 3 chương với các tiết mục đặc sắc, đa dạng thể loại. Các chương gắn với từng chủ đề như “Dáng đứng bất khuất”, “Dáng đứng tự hào” và “Thành phố Hồ Chí Minh - 50 năm Rạng ngời trang sử”. 

Các tác phẩm được chọn lọc từ những bài thơ hay của các danh nhân, các nhà thơ tiêu biểu của Việt Nam qua các thời kỳ như: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, Nguyễn Đình Chiểu - Danh nhân văn hóa thế giới, nhà thơ Lê Anh Xuân, Song Hảo, Hữu Thỉnh, Hoàng Minh Chính, Tạ Hữu Yên, Phan Thị Thanh Nhàn… Bên cạnh đó, các tiết mục còn được các nhạc sỹ như Xuân Hồng, Trương Quang Lục, Vũ Hoàng, Phú Quang… phổ nhạc thành những ca khúc bất hủ với thời gian.

Bên cạnh việc khai thác các loại hình nghệ thuật như: Ngâm và đọc thơ, múa, tân nhạc, xiếc… chương trình còn khai thác điệu Nói thơ Vân Tiên - loại hình diễn xướng dân gian mang đậm nét đặc trưng vùng Văn hóa Nam Bộ, nhằm góp phần làm cho chương trình “Dáng đứng Việt Nam” phong phú và đa dạng chất liệu nghệ thuật.

Chú thích ảnh
Ca khúc “Dáng đứng Việt Nam” dưới sự trình bày của Nghệ sỹ nhân dân Tạ Minh Tâm cùng nhóm múa. 

Các tiết mục thơ nổi bật trong chương trình như chùm Thơ Hồ Chí Minh (Nguyên tiêu – Tức cảnh Pác Bó – Cảnh khuya – Không ngủ được – Ngắm trăng), hoạt cảnh nói thơ Vân Tiên, ngâm thơ “Đất nước”, đọc thơ và hát với guitar “Hương thầm”...

Chương trình Đêm thơ Việt Nam năm 2025 có sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng: Nghệ sỹ Nhân dân Tạ Minh Tâm; Nghệ sỹ Ưu tú: Thanh Sử, Kim Tuyến; Nghệ nhân Ưu tú: Phan Minh Đức, Mai Thanh Mai, Ngọc Đặng, Trần Văn Sơn, Cẩm Thủy; Nghệ nhân dân gian Hà Thị Thu Lài; Ca sỹ Võ Hạ Trâm, Thanh Ngọc, Huỳnh Lợi, Dương Quốc Hưng, Minh Trang Lyly, Nhóm Mắt Ngọc, Nhóm ca 135,…

Hằng năm, Đêm thơ Việt Nam được tổ chức vào Rằm tháng Giêng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là dịp để các thi hữu và những người yêu thơ thêm dịp gặp nhau tay bắt mặt mừng, cùng nghe những lời thơ gửi gắm bao nỗi niềm tâm sự đối với cảnh sắc thiên nhiên, cuộc sống đời thường và niềm tin tưởng, hy vọng để hướng tới tương lai.

Chú thích ảnh
Tiết mục ngâm thơ “Đất nước” do Nghệ sỹ ưu tú Thanh Sử thực hiện. 

Đối với những người yêu thơ, đêm thơ là một sự kiện quan trọng, một ngày lễ đầy ý nghĩa không thể thiếu mỗi dịp Xuân về. Đến với đêm thơ, mọi người dân, đặc biệt là các bạn trẻ có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động như múa, hát, đọc thơ..., qua đó thêm hiểu về thơ cũng như giữ gìn và phát huy thơ Việt Nam.

Lần đầu xem trực tiếp chương trình, chị Hà Ngô Thu Giang (41 tuổi, cư ngụ Quận 6) chia sẻ: “Chương trình Đêm thơ vừa có chút sâu lắng, cổ xưa, vừa có chút vui vẻ, hiện đại. Tôi mong rằng, những chương trình nhẹ nhàng, phù hợp với không khí Xuân như thế này sẽ được lan tỏa rộng rãi tới người dân các quận, huyện”.

Tin, ảnh: Thu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

5 phim Việt Nam dự Liên hoan phim Busan

5 phim Việt Nam dự Liên hoan phim Busan

Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 31 đã khai mạc ngày 6/10 tại thành phố Busan, miền Đông Nam Hàn Quốc, mở đầu cho chuỗi hoạt động kéo dài 10 ngày, đến hết ngày 15/10. Sự kiện năm nay được đánh dấu bằng bước tiến quan trọng khi BIFF lần đầu được Liên đoàn các Hiệp hội Nhà sản xuất phim quốc tế (FIAPF) công nhận là một trong những liên hoan phim “hạng A” hàng đầu thế giới, qua đó củng cố vị thế của Hàn Quốc trên bản đồ điện ảnh quốc tế. Điện ảnh Việt Nam có 5 phim được lựa chọn tham dự sự kiện này.

Đa dạng không gian trải nghiệm nghệ thuật cho học sinh THPT

Đa dạng không gian trải nghiệm nghệ thuật cho học sinh THPT

Thay vì chỉ tiếp cận nghệ thuật truyền thống qua bài học lý thuyết, học sinh THPT tại TP Hồ Chí Minh có thêm cơ hội gặp gỡ di sản trong nhiều không gian, từ sân khấu học đường, rạp hát đến lớp học để không chỉ xem mà còn tương tác, thực hành và khám phá theo cách riêng.

Từ 'Bản Giao hưởng Hà Nội' đến đêm pháo hoa mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Từ 'Bản Giao hưởng Hà Nội' đến đêm pháo hoa mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), thành phố Hà Nội tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, du lịch tại các không gian văn hóa, di sản trên địa bàn; trong đó cao điểm diễn ra trong tháng 10/2026. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, chuỗi hoạt động nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, thưởng thức nghệ thuật, tham quan, trải nghiệm của người dân và du khách, đồng thời phát huy giá trị di sản, quảng bá hình ảnh Thủ đô.