Tổ chức Ngày hội Văn hóa di sản và lễ hội độc đáo chào mừng Quốc khánh 2/9

Từ ngày 28/8 - 1/9, UBND tỉnh Cà Mau sẽ lần đầu tiên tổ chức "Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ I - năm 2026" với chủ đề "Hội tụ bản sắc văn hóa nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc".

Đây là chuỗi sự kiện hoạt động văn hóa, du lịch và xúc tiến đầu tư quy mô lớn nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và quảng bá hình ảnh địa phương. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào tối 28/8 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu), được truyền hình trực tiếp trên một số phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau thông tin: Điểm nhấn thu hút sự chú ý của người dân và du khách là màn trình diễn của 34 khinh khí cầu với nhiều hình thức đa dạng như khinh khí cầu bay treo, khinh khí cầu tham quan, đêm hoa đăng khinh khí cầu lung linh cùng các hoạt động bay dù lượn. Chương trình diễn ra từ ngày 28 - 31/8 tại Quảng trường Hùng Vương, sau đó tiếp tục mở rộng phục vụ du khách vào ngày 1/9 tại Khu du lịch sinh thái Khai Long (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau).

Cùng với biểu diễn khinh khí cầu, không gian "Di sản vùng miền và quảng bá nghề làm muối" được tổ chức phía trước Nhà hát Cao Văn Lầu từ ngày 28 - 31/8. Tại đây, du khách sẽ được thưởng thức các loại hình nghệ thuật tiêu biểu, trải nghiệm thực tế di sản, tham quan làng nghề truyền thống và chụp ảnh check-in bên biểu tượng cây đàn kìm làm bằng muối độc đáo.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện diễn ra Hội chợ Thương mại, Ẩm thực và OCOP với quy mô khoảng 200 gian hàng trưng bày, giới thiệu những đặc sản địa phương diễn ra từ ngày 27/8 đến ngày 2/9 ở khu vực phía sau Nhà hát Cao Văn Lầu. Hoạt động khảo sát điểm đến và trải nghiệm sản phẩm du lịch "Ngày Đất Mũi xanh - Đêm U Minh huyền thoại" được tổ chức từ ngày 27 - 29/8, nhằm quảng bá hình ảnh tiềm năng du lịch vùng cực Nam tổ quốc đến giới truyền thông và khách lữ hành trong và ngoài tỉnh.

Dịp này, Cà Mau tập trung đẩy mạnh liên kết kinh tế thông qua Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau năm 2026 với chủ đề "Cà Mau - Cực Tăng trưởng mới" (sáng 28/8) và Hội nghị Liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (sáng 29/8).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng cho biết: Sự kiện ngày hội Văn hóa Di sản và Lễ hội Khinh khí cầu tại Cà Mau lần này là dịp quảng bá những giá trị văn hoá đặc sắc, sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần kích cầu, thu hút du khách, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch, thương mại và thu hút đầu tư cho tỉnh Cà Mau trong thời gian tới. Sự kiện tạo hiệu ứng quảng bá mạnh mẽ hình ảnh Cà Mau thông qua sự kết hợp giữa sắc màu hiện đại của khinh khí cầu trên bầu trời với không gian di sản truyền thống, giới thiệu một Cà Mau vừa đậm đà bản sắc, vừa trẻ trung, năng động và chủ động hội nhập. Qua sự kiện, tỉnh có thêm cơ hội giới thiệu tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển du lịch; tăng cường xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư quan tâm đến hạ tầng du lịch, các tuyến, điểm du lịch sinh thái và sản phẩm mới.

Đến hết tháng 7/2026, Cà Mau đã đón gần 6 triệu lượt khách.

Trung Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.