Ra mắt bộ sách ‘Hồ Chí Minh - Tác phẩm Bảo vật quốc gia’ nhân dịp Quốc khánh 2/9

Bộ sách "Hồ Chí Minh - Tác phẩm Bảo vật quốc gia" vừa được Nhà xuất bản Trẻ phát hành nhân dịp Quốc khánh 2/9 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chú thích ảnh
Bộ sách "Hồ Chí Minh - Tác phẩm Bảo vật quốc gia" ra mắt nhân dịp Quốc khánh 2/9. Ảnh:  CTV

Bộ sách gồm 5 tác phẩm đã được Nhà nước công nhận là Bảo vật quốc gia (theo Quyết định số 1426/QĐ-TTg ngày 01/10/2012) bao gồm các tác phẩm: “Đường cách mệnh” in nguyên văn bản in năm 1927; “Nhật ký trong tù” in đầy đủ 134 bài thơ theo theo bản dịch của Viện Văn học; “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” được ra đời trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” của dân tộc Việt Nam, là một áng văn bất hủ, thấm vào tâm can nhiều người đọc; "Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước" được ra đời trong bối cảnh đế quốc Mỹ đưa nửa triệu quân vào Việt Nam, như một lời hịch “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”; “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” được trình bày khoa học, xen kẽ giữa các bản gốc chứa bút tích của Bác và bản “gỡ băng” để độc giả tiện đối chiếu, đồng thời thấy được suy nghĩ và cách viết của Bác qua quá trình viết và sửa chữa 3 bản năm 1965, 1968 và 1969.

Bộ sách in khổ passport (9x12,5cm), được đóng chung trong một hộp sách. Ngoài ra, bộ sách “Hồ Chí Minh - Tác phẩm Bảo vật quốc gia” cũng có kèm các hình ảnh minh họa và bút tích sống động, quý giá của Bác Hồ. 

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Lễ kỷ niệm 75 Quốc dân Đại hội Tân Trào, 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Lễ kỷ niệm 75 Quốc dân Đại hội Tân Trào, 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Sáng 19/8, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra Lễ  kỷ niệm 75 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào (16/8/1945 - 16/8/2020), 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh 2 tháng 9 (2/9/1945 - 2/9/2020).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN