Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh thành lập ngành Nhiếp ảnh, Điện ảnh Việt Nam

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh số 147 thành lập ngành Nhiếp ảnh, Điện ảnh Việt Nam (15/3/1953 -15/3/2023), kỷ niệm 184 năm kỹ thuật công nghệ nhiếp ảnh thế giới và 154 năm danh nhân Đặng Huy Trứ đưa nhiếp ảnh vào Việt Nam, chiều 6/3, tại thành phố Đồng Xoài, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước và Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phía Nam tổ chức tọa đàm "Ảnh nghệ thuật với cuộc sống". Tọa đàm có sự tham dự của 70 nghệ sĩ nhiếp ảnh các tỉnh Đông Nam Bộ.

Chú thích ảnh
Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam" cho các nghệ sĩ nhiếp ảnh Đông Nam Bộ.

Sự kiện nhằm ôn lại truyền thống Nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam trên chặng đường 70 năm qua; tri ân các thế hệ nhiếp ảnh đi trước đã có nhiều đóng góp cho nền nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam trong giai đoạn chiến tranh bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc; lan tỏa Sắc lệnh số 147/SL của Chủ tịch Hồ Chí Minh (được ký ngày 15/3/1953) thành lập ngành Nhiếp ảnh và Điện ảnh Việt Nam - một sắc lệnh lịch sử, với tầm nhìn xa, trông rộng của Người, nhằm giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào của dân tộc..

Tại tọa đàm, các nghệ sĩ nhiếp ảnh đã ôn lại kỷ niệm hào hùng và những đóng góp to lớn của các nghệ sĩ nhiếp ảnh trong suốt chặng đường 70 năm qua, trong đó có những đóng góp của các nghệ sĩ nhiếp ảnh Đông Nam Bộ.

Nhắc lại tác phẩm "Bác Hồ bắt nhịp bài ca kết đoàn" của Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lâm Hồng Long (TTXVN), ông Hoàng Thạch Vân, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam cho rằng, nhiếp ảnh không những chỉ bắt được những khoảnh khắc, đó còn là tinh thần lao động miệt mài và óc sáng tạo của nghệ sĩ. Bức ảnh "Bác Hồ bắt nhịp bài ca kết đoàn" được Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lâm Hồng Long ghi lại khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đang chỉ huy dàn nhạc giao hưởng bài Kết đoàn. Đây là một trong hai tác phẩm giúp Nghệ sĩ Lâm Hồng Long trở thành một trong những nhà nhiếp ảnh đầu tiên nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Tọa đàm "Ảnh nghệ thuật với cuộc sống" do Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phía Nam và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước tổ chức với sự tham dự của các nghệ sỹ nhiếp ảnh các tỉnh Đông Nam Bộ. 

Các nghệ sĩ nhiếp ảnh vùng Đông Nam Bộ đã chia sẻ kinh nghiệm trong thực tiễn, các đề tài thường nhật trong đời sống, lao động, sản xuất đều là những chất liệu để các nghệ sĩ nhiếp ảnh sáng tác.

Ông Nguyễn Minh Quang, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Bình Phước cho rằng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã, đang làm thay đổi nhiều cách nghĩ, cách làm việc trong đời sống xã hội. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong nhiếp ảnh đã và đang được ứng dụng. "Mặc dù trí tuệ nhân tạo hiện vẫn chưa thay con người chụp ảnh nghệ thuật, tuy nhiên những công việc như chỉnh sửa hình ảnh, các khâu kỹ thuật và lưu trữ hình ảnh hiện nay có thể dễ dàng ứng dụng công nghệ", ông Quang chia sẻ.

Dịp này, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam” tặng các nghệ sĩ nhiếp ảnh khu vực Đông Nam Bộ; trao Huy hiệu của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tặng các đại biểu tỉnh Bình Phước.

Tin, ảnh: Sỹ Tuyên (TTXVN)
Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam
Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam

Ngày 28/2, tại Hà Nội, Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu về các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam (15/3/1953-15/3/2023).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN