Khai hội Tản Viên Sơn Thánh và khai trương du lịch Ba Vì

Sáng 10/2, lễ khai hội Tản Viên Sơn Thánh và lễ khai trương du lịch Ba Vì năm 2017 đã diễn ra tại di tích đền Hạ, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội.
Khai hội Tản Viên Sơn Thánh và khai trương du lịch Ba Vì ảnh 1

Xã Vân Hòa, huyện Ba Vì hiện có 8 đội cồng chiêng dân tộc Mường thường xuyên biểu diễn. Ảnh: Mai Linh/TTXVN phát

Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh diễn ra từ ngày 8 - 10/2 (tức từ ngày 12 - 14 tháng Giêng hàng năm) là lễ hội truyền thống của huyện Ba Vì, tưởng nhớ công đức của Thánh Tản Viên, vị thánh đứng đầu trong “Tứ bất tử” theo quan niệm dân gian của người Việt.

Đây là lễ hội còn giữ nhiều nét văn hóa truyền thống, thu hút đông đảo nhân dân và khách thập phương đến tham quan, chiêm bái. Lễ hội gồm nhiều hoạt động: tế Thánh từ đền Hạ lên đền Trung; dâng hương các di tích đền Thượng, đền Trung, đền Hạ; tổ chức các trò chơi dân gian, giao lưu các môn thể thao, giao lưu văn nghệ của nhân dân địa phương trong vùng.

Ông Bạch Công Tiến, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cho biết: Do những yếu tố khách quan, trong thời gian khá dài, lễ hội Tản Viên Sơn đã bị thất truyền, các nghi lễ cổ truyền bị mai một.

Những năm gần đây, huyện Ba Vì đã tổ chức khai hội nhằm khôi phục và đưa lễ hội Tản Viên Sơn Thánh thành lễ hội vùng, có tầm ảnh hưởng trong cả nước. Năm 2014, UBND huyện Ba Vì phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội trình thành phố phê duyệt chủ trương xây dựng đề án bảo tồn và phát huy không gian lễ hội Tản Viên Sơn Thánh.

Cụm di tích đền Thượng, đền Trung, đền Hạ là một trong số trên 100 di tích thờ Thánh Tản Viên tại Ba Vì. Đền Thượng nằm ở trên đỉnh núi Ba Vì, đền Hạ nằm ở chân núi Ba Vì ven bờ sông Đà.

Trong những năm gần đây, huyện Ba Vì thực hiện tu bổ cụm di tích đền Hạ, đền Trung, đền Thượng với tổng mức đầu tư 136 tỷ đồng từ ngân sách và xã hội hóa. Đến nay cụm di tích đã hoàn thành các hạng mục chính.

Huyện Ba Vì tổ chức lễ hội Tản Viên Sơn Thánh đồng thời với lễ khai trương du lịch Ba Vì nhằm phát triển loại hình du lịch tâm linh cùng với du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Ba Vì có 15 đơn vị kinh doanh du lịch với các sản phẩm chủ yếu: du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa tâm linh, du lịch nông nghiệp, du lịch hội thảo... Trong đó, sản phẩm du lịch sinh thái và du lịch nghỉ dưỡng hoạt động hiệu quả nhất, thu hút nhiều lao động địa phương tham gia.

Năm 2017, Ba Vì phấn đấu đón từ 2,6 - 2,7 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt từ 270 - 280 tỷ đồng. Huyện phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội hoàn thiện quy hoạch phát triển khu vực Ba Vì - Suối Hai thành khu du lịch quốc gia đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; thực hiện đề án du lịch cộng đồng tại ba xã Vân Hòa, Ba Trại, Ba Vì. -

Địa phương cũng kêu gọi đầu tư phát triển các dự án lớn về du lịch ở khu vực sườn Tây núi Ba Vì, khu du lịch hồ Suối Hai, khu nước khoáng nóng Thuần Mỹ.

Đinh Thị Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.