Hạn chế hình ảnh với nghệ sĩ vi phạm pháp luật

Tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) sáng 5/5, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết: Góp ý về quy định xử phạt nghệ sĩ vi phạm pháp luật, phía Bộ TTTT đề xuất chưa dùng khái niệm "phong sát", mà hạn chế hình ảnh các nghệ sĩ biểu diễn, hình ảnh trên mạng.

Chú thích ảnh
Quang cảnh họp báo thường kỳ tháng 5 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

“Khi nghiên cứu về vấn đề xử lý nghệ sĩ vi phạm pháp luật từ các nước trong khu vực thì có thuật ngữ “phong sát” tức là cấm sóng, cấm biểu diễn. Tuy nhiên, qua nghiên cứu tìm hiểu thực tế tại Việt Nam thì chưa có khái niệm “phong sát” nên về phía Bộ TTTT đề xuất hạn chế hình ảnh của các nghệ sĩ trên mạng, biểu diễn khi vi phạm quy định pháp luật”, ông Lê Quang Tự Do cho biết.

Việc hạn chế hình ảnh với với nghệ sĩ vi phạm là việc sử dụng biện pháp “quản lý mềm” để hạn chế tiêu cực. Hoạt động lấy ý kiến này nằm trong quy định về bộ quy tắc ứng xử mà Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đang xây dựng và lấy ý kiến các đơn vị liên quan và đang hoàn thiện. Việc ban hành quy định này do Bộ VHTTDL ban hành và liên quan với Bộ TTTT phối hợp.

Còn với việc xử lý vi phạm của nền tảng TikTok, ông Lê Quang Tự Do cho biết: Cục đã gửi công văn tới các bộ ngành tham gia đoàn kiểm tra liên ngành và sẽ tập hợp đủ thành phần và đã lên đề cương kiểm tra từ 15/5 đến hết tháng 5.

XM/Báo Tin tức
Lưu lượng cuộc gọi, dữ liệu di động tăng mạnh tại các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Lưu lượng cuộc gọi, dữ liệu di động tăng mạnh tại các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Trước sự di biến động lớn của hàng triệu thuê bao di động về các tỉnh thành, lưu lượng cuộc gọi, tin nhắn, dữ liệu di đông tăng mạnh tại các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Các nhà mạng đã chuẩn bị nhiều phương án ứng phó nhằm đảm bảo việc kết nối thông tin liên tục, thông suốt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN