Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam thành công cụ tra cứu chuẩn mực

Theo Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, việc biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam trở thành công cụ học tập, tra cứu chuẩn mực, thiết yếu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước, cần được chú trọng và đẩy mạnh.

Ngày 6/9,  Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS) tổ chức buổi tọa đàm khoa học về Biên soạn đề án Bách khoa toàn thư Việt Nam.

Sau 1 năm hoàn thành đề cương Bách khoa toàn thư, cuốn sách đã làm rõ về những đặc thù về chuyên ngành kinh tế quốc tế và kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng bách khoa thư. Với mục tiêu cụ thể trong việc xây dựng 1.200 đến 1.500 mục từ nhằm xây dựng một hệ thống không có sự trùng lặp về  từ, thừa từ và thiếu từ, mang lại sự cô đọng và ngắn gọn nhất.

Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Quang Thuấn cho rằng, để hoàn thành tốt việc Biên soạn Bách khoa toàn thư cần đẩy mạnh việc xây dựng bách khoa toàn thư về kinh tế như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất; đẩy mạnh việc xây dựng cấu trúc vĩ mô, xây dựng kết cấu cụ thể của cuốn bách khoa toàn thư kinh tế quốc tế. Sau khi xây dựng xong cần có sự sắp xếp các từ theo một trật tự thích hợp, đặc biệt trong thể hiện về mặt nội dung cụ thể.

Trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện đề cương và đẩy mạnh xây dựng cấu trúc vĩ mô và đặc biệt trong việc biên soạn từ để tránh thừa và thiếu, từ giúp cho các Ban biên tập biết thêm nhiều thông tin và tiếp tục hoàn thiện đề cương Bách khoa toàn thư.

Tại buổi tọa đàm các đại biểu tham dự cùng nhau thảo luận, chia sẻ và thống nhất trong việc xây dựng cuốn Bách khoa toàn thư vào lĩnh vực cụ thể về kinh tế, quốc tế nhằm góp phần nâng cao trình độ dân trí, phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước; hy vọng trở thành công cụ học tập, tra cứu chính thức, chuẩn mực, thiết yếu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Trần Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Nối dài mạch nguồn dân gian

Nối dài mạch nguồn dân gian

Từ những không gian sinh hoạt cộng đồng đến các sân đình, nhà văn hóa, câu lạc bộ văn nghệ, những làn điệu dân gian vẫn bền bỉ hiện diện trong đời sống người dân Ninh Bình. Bằng sự trao truyền giữa các thế hệ, cùng những cách làm mới phù hợp với đời sống đương đại, cộng đồng đang góp phần gìn giữ, lan tỏa và tiếp nối mạch nguồn văn hóa truyền thống.

Hội Sách Hà Nội: Lan tỏa văn hóa đọc trong kỷ nguyên số

Hội Sách Hà Nội: Lan tỏa văn hóa đọc trong kỷ nguyên số

Diễn ra từ ngày 1/10 đến 4/10 tại khôngian g gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hội Sách Hà Nội lần thứ XI khuyến khích, lan tỏa thói quen đọc sách trong cộng đồng, hướng tới xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy sự gắn kết giữa văn hóa đọc với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển công nghiệp văn hóa.