Xử phạt gần 100 xe đưa đón học sinh vi phạm điều kiện kinh doanh

Theo Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai, để chấn chỉnh những bất cập trong hoạt động của xe đưa đón học sinh, tháng 10/2018, đơn vị này đã thành lập 6 đoàn thanh tra độc lập, tiến hành thanh, kiểm tra, xử lý xe đưa đón học sinh vi phạm điều kiện kinh doanh vận tải.

Chú thích ảnh
Chiếc xe 16 chỗ nhưng chở trên 20 học sinh tại Trường tiểu học Phan Bội Châu. Ảnh: baodongnai.com.vn

Sau hơn 1 tháng vào cuộc quyết liệt, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính gần 100 trường hợp với số tiền gần 240 triệu đồng, đồng thời tịch thu 2 phương tiện hết niên hạn sử dụng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 10 trường hợp.

Ông Nguyễn Phan Trong, Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai cho biết: Đa số xe chở học sinh vi phạm các lỗi như: Hết hạn đăng kiểm, chở quá số người quy định, không có phù hiệu.

Trước đây, đối với xe đưa đón học sinh, thông thường Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai chỉ xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên hiện nay với những lỗi nặng, lực lượng thanh tra áp dụng biện pháp mạnh là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe. Đây là lần đầu tiên, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai tịch thu 2 phương tiện hết niên hạn sử dụng.

Ông Nguyễn Phan Trong nhấn mạnh: “Qua việc tịch thu phương tiện, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai khuyến cáo người làm nghề vận tải (đặc biệt đối với xe đưa đón học sinh) không đưa phương tiện hết niên hạn sử dụng vào lưu thông. Bởi nếu phát hiện, lực lượng thanh tra sẽ kiên quyết tịch thu”.

Cũng theo ông Nguyễn Phan Trong, trên địa bàn Đồng Nai cơ quan chức năng thống kê được trên 300 xe đưa đón học sinh, ngoài ra còn có nhiều xe hoạt động tự phát trong lĩnh vực này, tập trung nhiều nhất ở thành phố Biên Hòa, huyện Trảng Bom, Long Thành.

Trong thời gian tới, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai sẽ phối hợp cùng chính quyền các địa phương, ngành giáo dục, công an xử lý nghiêm các xe đưa đón học sinh vi phạm điều kiện kinh doanh vận tải. Tuyên truyền cho giáo viên, phụ huynh thực hiện ký kết hợp đồng xe đưa đón phải đảm bảo an toàn theo đúng quy định pháp luật.

Xe đưa đón học sinh (phổ biến là xe 16 và 25 chỗ) chất lượng không đảm bảo, hết hạn kiểm định, chở quá số người là vấn đề nhức nhối tại Đồng Nai. Việc đưa đón học sinh bằng ô tô thường do phụ huynh “hợp đồng miệng” với tài xế. Tùy theo loại xe và khoảng cách, mỗi tháng phụ huynh phải trả từ 200.000 - 1 triệu đồng/em. Để đến lớp, các em học sinh tập trung một điểm cố định ô tô đến đón, tan trường xe chở về nhà.

Công Phong (TTXVN)
Điều tra, làm rõ vụ nổ súng vào xe chở học sinh tại Gia Lai
Điều tra, làm rõ vụ nổ súng vào xe chở học sinh tại Gia Lai

Ngày 26/5, Công an huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị này đang tạm giữ Vũ Anh Tuấn (sinh năm 1992) và Vũ Quốc Việt (sinh năm 1990, cùng trú thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang), là hai đối tượng trực tiếp gây ra vụ nổ súng vào xe chở học sinh xảy ra vào chiều 21/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN