Thời tiết oi nóng, các bể bơi Hà Nội đông nghịt người giải nhiệt

Nhiệt độ ngoài trời của Hà Nội mấy hôm nay rất oi nóng, có lúc lên đến gần 40 độ C. Để "giải nhiệt", người dân Thủ đô kéo đến các bể bơi để tắm, vui chơi... khiến những địa điểm này đông nghịt người, tiềm ẩn nguy cơ trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

Chú thích ảnh
Trong cái nắng gay gắt của những ngày đầu hè, các bể bơi, các khu vui chơi dưới nước... là địa điểm  thu hút đông đảo người dân tới "giải nhiệt".
Chú thích ảnh
Công viên nước Hồ Tây, bể bơi Tăng Bạt Hổ, bể bơi Công viên Tuổi Trẻ đều thu hút đông người dân.
Chú thích ảnh
Khu vực bể tạo sóng luôn thu hút nhiều người tham gia.
Chú thích ảnh
 Phụ huynh cùng tắm với con nhỏ, vừa trông chừng các con, vừa giải nhiệt.
Chú thích ảnh
 Các bạn trẻ là những người hào hứng nhất vì vừa được thoát khỏi cái nóng hầm hập, vừa được vui đùa thoả thích dưới làn nước mát.
Chú thích ảnh
 Nhiều nam thanh niên ra sức đùa nghịch dưới làn nước mát lạnh giữa mùa hè.
Chú thích ảnh
Nhằm bảo đảm an toàn phòng tránh tai nạn đuối nước, Công viên nước Hồ Tây trang bị phao bơi, phao cứu hộ, cùng với sự giám sát, theo dõi của hàng chục nhân viên cứu hộ.
Chú thích ảnh
Do dịch COVID-19, nhiều bể bơi mở cửa muộn hơn so với năm ngoái. Tuy nhiên, số lượng khách thì không hề giảm.
Chú thích ảnh
Vào giờ cao điểm từ 16-18 giờ, bể bơi luôn trong tình trạng quá tải.
Chùm ảnh: Lê Phú/ Báo Tin tức
Ngó lơ lệnh cấm, người Hà Nội đổ ra hồ Linh Đàm tắm giải nhiệt
Ngó lơ lệnh cấm, người Hà Nội đổ ra hồ Linh Đàm tắm giải nhiệt

Những ngày qua, Hà Nội đối mặt với đợt nắng nóng đầu mùa. Người dân đã nghĩ ra muôn vàn “kế” để đối phó lại với thời tiết, trong đó nhiều người đã chọn cách "giải nhiệt" là ra hồ Linh Đàm bơi lội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN