Kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam:

Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Hà Tĩnh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Lực lượng quân đội là đơn vị tiên phong giúp nhân dân, chính quyền địa phương.

Chiến sĩ Trung đoàn 841 giúp dân xây dựng tường rào.

Đại tá Nguyễn Minh Nguyên, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, cán bộ, chiến sĩ vừa thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập và phòng chống lụt bão vừa bố trí lực lượng thời gian tổ chức giúp các địa phương xây dựng nông thôn mới.

Trung đoàn đã đưa 100 cán bộ, chiến sỹ về xã Thạch Hưng (thành phố Hà Tĩnh) giúp địa phương hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới. Ông Lê Trung Liện, Bí thư xã Thạch Hưng vui mừng nói: Thạch Hưng là xã duy nhất được thành phố Hà Tĩnh chọn triển khai xây dựng nông thôn mới. Nhờ có bộ đội về giúp nhân dân làm đường giao thông, tuyên truyền người dân xóa bỏ vườn tạp..., các tiêu chí nông thôn mới đang dần hoàn thành.

Trung tá Nguyễn Phi Hòa, Chính ủy Trung đoàn 841, Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh chia sẻ: Để giúp các địa phương xây dựng nông thôn mới, chúng tôi đã cử nhiều đoàn cán bộ, chiến sỹ về các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Đức Thọ, Hương Sơn, Nghi Xuân giúp các địa phương xây dựng nông thôn mới, phòng chống, khắc phục thiên tai, bão lụt.

Thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, từ năm 2013 đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh đã đỡ đầu ba xã là Sơn Phú (huyện Hương Sơn), Thuận Lộc (thị xã Hồng Lĩnh) và Đức Đồng (huyện Đức Thọ) đạt tiêu chí xã nông thôn mới. Trong năm 2017, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị chủ lực ra quân gần 12.500 ngày công giúp 37 xã trên địa bàn 13 huyện, thị xã, thành phố. Các đơn vị quân đội đã giúp nhân dân chỉnh trang hơn 600 vườn tạp, san lấp, đổ bê tông hàng ngàn mét đường giao thông, xây bồn hoa, làm bờ rào, sửa chữa hàng chục ngôi nhà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn… Các đơn vị đã huy động trên 164 triệu đồng cùng với ngày công làm các công trình phúc lợi tại các địa phương.

Đến nay, tỉnh Hà Tĩnh đã có 115 xã đạt xã nông thôn mới, trong đó có hai xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, không còn xã dưới 10 tiêu chí, hình thành nhiều khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Tin, ảnh: Công Tường (TTXVN)
Xã đảo An Hải phấn đấu sớm về đích nông thôn mới
Xã đảo An Hải phấn đấu sớm về đích nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, xã đảo An Hải, huyện đảo Lý Sơn đã phấn đấu không ngừng và hoàn thành được 14/19 tiêu chí; trong đó, các tiêu chí giao thông, trường học, thu nhập, hộ nghèo... vẫn gặp phải một số khó khăn nhất định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN