Người dân mua ‘giải cứu’ trái cây miền Tây từ Lạng Sơn về Hà Nội
Sáng 30/12, tại khu vực cây xăng Yên Viên (Hà Nội), hai xe contener chở trái cây gồm mít (Tiền Giang) và thanh long (Bình Thuận) xuất khẩu đi Trung Quốc nhưng do không kịp làm thủ tục xuất hàng nên đã quay đầu từ Lạng Sơn về Hà Nội bán lẻ cho người dân.
Clip người dân mua "giải cứu" trái cây miền Tây từ Lạng Sơn về Hà Nội:
Anh Nguyễn Tuấn, lái xe kiêm chủ hàng thanh long cho biết: "Do lượng hàng hoá ùn ứ tại khu vực cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn vẫn rất lớn, trong khi năng lực giải phóng hàng mỗi ngày còn hạn chế, nên chúng em đã phải quay đầu trở về, gỡ hàng bán lẻ cho bà con hy vọng sớm tiêu thụ hết số trái cây này bù vào chi phí đi lại, ăn ở, xăng dầu…".
Cũng theo anh Tuấn, giá bán mít (Tiền Giang) là 12.000 đồng/kg, thanh long (Bình Thuận) 4.500 đồng/kg; mua cả thùng 20kg cũng chỉ hết 90.000 đồng. Tại đây, bà con mua “giải cứu” trái cây thoải mái chọn lựa.
Do trái cây tươi ngon, giá cả hợp lý, nên người mua rất đông. Mọi người tham gia mua hàng “giải cứu” đều thực hiện tốt 5K về công tác phòng chống dịch COVID-19.
Hình ảnh người dân mua "giải cứu" trái cây:
Do lượng hàng hoá ùn ứ tại khu vực cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn vẫn rất lớn, trong khi năng lực giải phóng hàng mỗi ngày còn hạn chế, nên nhiều lái xe đã phải quay đầu trở về, gỡ hàng bán lẻ cho người dân.
Mít (Tiền Giang) được bán với giá 12.000 đồng/kg.
Hai xe contener chở trái cây gồm mít (Tiền Giang) và thanh long (Bình Thuận) xuất khẩu đi Trung Quốc nhưng do không kịp làm thủ tục xuất hàng nên đã quay đầu về Hà Nội bán lẻ.
Nhiều người dân cho biết, trái cây tươi ngon, giá cả hợp lý nên người mua rất đông.
Mít thái (Tiền Giang) thơm ngon, tâm lý mua ủng hộ nên ai cũng vui vẻ chọn lựa và không mặc cả về giá.
Thanh long (Bình Thuận) có giá 4.500 đồng/kg.
Mọi người tham gia mua hàng “giải cứu” trái cây đều thực hiện tốt 5K phòng chống dịch COVID-19.
Bộ Công Thương khuyến cáo các tỉnh thành cần đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản tại thị trường trong nước để giảm áp lực cho thị trường xuất khẩu.
Việc mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản trong nước thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu; tăng cường ứng dụng thương mại điện tử trong tiêu thụ nông sản là điều hết sức cần thiết hiện nay.
Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường được điều chỉnh theo lộ trình. Vì vậy trong năm 2027, tuổi nghỉ hưu của lao động nam sẽ tăng 3 tháng và 4 tháng với lao động nữ.
“Niềm vui lớn nhất không phải là đã giúp được bao nhiêu người, mà được chứng kiến những người từng cần mình giúp đỡ, hôm nay đã trưởng thành, tự tin và trở thành điểm tựa cho những người khác”, bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long, Đại biểu Quốc hội khóa XVI tâm niệm.
Hơn 164 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo Thành phố đã được trao trong Chương trình giao lưu nghệ thuật “Thành phố nghĩa tình- Kết nối yêu thương” năm 2026 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tối 17/10, tại Nhà hát Hòa Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ quản lý hồ sơ sang khai thác dữ liệu, từ xử lý thủ công sang ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số đang từng bước thay đổi phương thức tổ chức công việc, chỉ đạo, điều hành của ngành Nội vụ Hà Nội, hướng tới nền hành chính chủ động, minh bạch và hiệu quả hơn.
Ngày 17/10, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ và tri ân gia đình cô giáo Phạm Thị Anh Thư (sinh năm 2004, quê xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), người đã hiến tặng mô, tạng sau khi chết não, trao cơ hội sống cho những bệnh nhân khác.