Giải quyết ùn ứ nông sản tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn)

Ngày 17/10, thông tin từ Đồn Biên phòng Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đang tích cực cùng các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Tân Thanh giải quyết tình trạng ùn ứ phương tiện vận chuyển nông sản trên địa bàn.
Chú thích ảnh
Xe chở hàng hóa xuất khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh. Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN

Ghi nhận tại hiện trường, tình trạng các phương tiện vận chuyển hàng nông sản (chủ yếu là quả thanh long) để xuất khẩu sang Trung Quốc có hiện tượng ùn ứ từ ngày 15/10 đến nay với số lượng khoảng 500 xe; tương đương hàng nghìn tấn nông sản.

Lực lượng biên phòng đã điều tiết, sắp xếp, phân luồng phương tiện để giải quyết thông quan hàng nông sản xuất khẩu một cách nhanh chóng nhất qua cửa khẩu Tân Thanh. Nhiều chủ hàng và lái xe rất mong muốn sớm được giải quyết tình trạng này.

Theo bà Hoàng Thị Thiều Hoa, Phó Chi cục trưởng Hải quan Tân Thanh, nguyên nhân là do hàng thanh long đang chính vụ ở các tỉnh phía Nam, đồng thời phía Trung Quốc cũng đang áp dụng phần mềm quản lý phương tiện vận tải đã dẫn tới tình trạng ùn ứ phương tiện chuyên chở thông quan tại đây.

Gần đây, phía Trung Quốc đã tiến hành kiểm soát chặt đối với phương tiện và hàng hóa nên thời gian làm thủ tục thông quan khá lâu, lên tới 10 phút/xe; so với khoảng 2 phút/xe như trước đây, dẫn tới lượng xe dồn lại tại cửa khẩu.

Trước tình trạng này, các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đang trao đổi với lực lượng chức năng phía Trung Quốc để tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sớm được thông quan, đồng thời khuyến cáo doanh nghiệp cần chủ động nắm thông tin, có hướng giải quyết hàng hóa với bạn hàng cho phù hợp.

Nguyễn Quang Duy (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.