Mực nước triều ở ven biển Bắc Bộ đang ở mức cao

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm xảy ra từ ngày 25-27/7.

Chú thích ảnh
Triều cường dâng cao, sóng biển đánh mạnh dữ dội ở vùng biển Cô Tô. Ảnh: TTXVN phát

Cảnh báo triều cường ven biển Bắc Bộ

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện tại ven biển Bắc Bộ mực nước triều đang ở mức cao.

Ngày 25/7, trạm Cửa Ông có độ cao của nước là 4,45 m, thời gian xuất hiện nước lớn từ 13-16 giờ ngày 25/7. Khu vực có nguy cơ ngập do triều cường là vùng trũng thấp và vùng ngoài đê bao.

Trạm Hòn Dáu có độ cao của nước là 4 m, thời gian xuất hiện nước lớn từ 14-17 giờ ngày 25/7. Khu vực có nguy cơ ngập do triều cường là vùng trũng thấp và vùng ngoài đê bao.

Trạm Hòn Ngư có độ cao của nước là 2,85 m, thời gian xuất hiện nước lớn từ 13-16 giờ ngày 25/7. Khu vực có nguy cơ ngập do triều cường là vùng trũng thấp và vùng ngoài đê bao.

Cảnh báo, trong 24-72 giờ tới, mực nước tại ven biển Bắc Bộ ở mức cao và có thể xuống chậm. Dự báo mực nước cao nhất tại Cửa Ông có thể đạt 4,35m, tại Hòn Dáu 3,9m và tại Hòn Ngư 2,65m. Cụ thể, ngày 26/7, trạm Cửa Ông có độ cao của nước là 4,35 m, thời gian xuất hiện nước lớn từ 13-16 giờ ngày 26/7. Khu vực có nguy cơ ngập do triều cường là vùng trũng thấp và vùng ngoài đê bao.

Trạm Hòn Dáu có độ cao của nước là 3,9 m, thời gian xuất hiện nước lớn từ 14-17 giờ ngày 26/7. Khu vực có nguy cơ ngập do triều cường là vùng trũng thấp và vùng ngoài đê bao.

Trạm Hòn Ngư có độ cao của nước là  2,65 m, thời gian xuất hiện nước lớn từ 13-15 giờ ngày 26/7. Khu vực có nguy cơ ngập do triều cường là vùng trũng thấp và vùng ngoài đê bao.

Ngày 27/7, trạm Cửa Ông có độ cao của nước là 4,1 m, thời gian xuất hiện nước lớn từ 17-20 giờ ngày 27/7. Khu vực có nguy cơ ngập do triều cường là vùng trũng thấp và vùng ngoài đê bao.

Trạm Hòn Dáu có độ cao của nước là 3,85 m, thời gian xuất hiện nước lớn từ 15-21 giờ ngày 27/7. Khu vực có nguy cơ ngập do triều cường là vùng trũng thấp và vùng ngoài đê bao.

Trạm Hòn Ngư có độ cao của nước là  2,6 m, thời gian xuất hiện nước lớn từ 15-19 giờ ngày 27/7. Khu vực có nguy cơ ngập do triều cường là vùng trũng thấp và vùng ngoài đê bao.

Cảnh báo cấp độ rủi do thiên tai do triều cường cấp 1.

Các khu vực trũng, thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian 13-19 giờ hàng ngày. Triều cường cao sẽ làm chậm quá trình thoát lũ trên hệ thống sông ở khu vực. Vào buổi sáng, cần đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại các cảng ra vào, các bãi tắm.

Đây là tin cảnh báo cuối cùng về đợt triều cường tại khu vực ven biển Bắc Bộ.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở tại Thái Nguyên và Lạng Sơn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ 16 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 25/7, khu vực các tỉnh Thái Nguyên và Lạng Sơn tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã/phường: Phan Đình Phùng, Thanh Mai; An Khánh, Bạch Thông, Bằng Thành, Cẩm Giàng, Cao Minh, Côn Minh, Đại Phúc, Đồng Hỷ, Hiệp Lực, Lam Vỹ, Nà Phặc, Bắc Kạn,  Đức Xuân,  Gia Sàng, Linh Sơn,  Quan Triều, Quyết Thắng, Tích Lương, Phong Quang, Phủ Thông, Phượng Tiến, Tân Cương, Thanh Thịnh, Thượng Quan, Vô Tranh, Xuân Dương (tỉnh Thái Nguyên);
Kiên Mộc; Ba Sơn, Cai Kinh, Cao Lộc, Châu Sơn, Công Sơn, Đình Lập, Đồng Đăng, Hoàng Văn Thụ, Hữu Liên, Hữu Lũng, Nhân Lý, Kỳ Lừa, Tân Thành, Thiện Hòa, Thiện Long, Tuấn Sơn (tỉnh Lạng Sơn).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 12 giờ đến 15 giờ ngày 25/7, khu vực các tỉnh Thái Nguyên và Lạng Sơn đã có mưa vừa, mưa to như: Bộc Bố2 (Thái Nguyên) 42mm, Đồng Quang (Thái Nguyên)
40,6mm; Bắc Xa1 (Lạng Sơn) 37.9mm, Lộc Bình (Lạng Sơn) 36mm;...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo lũ trên hạ lưu sông Cả

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, từ 16 giờ 30 phút ngày 25/7 đến 3 giờ 30 phút ngày 26/7 lũ hạ lưu sông Cả tại trạm Nam Đàn sẽ xuống mức báo động 1. Trong 12 - 36 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cả tại trạm Nam Đàn tiếp tục xuống dưới mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt vùng trũng thấp ven sông hạ lưu sông Cả; nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi tỉnh Nghệ An (Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

"Các thông tin dự báo được tính toán với mức dự kiến điều tiết xả của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả của các hồ chứa", Phó Trưởng phòng dự báo thủy văn Nguyễn Tiến Kiên lưu ý.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Hiện nay, lũ hạ lưu sông Cả (Nghệ An) đang dao động ở mức đỉnh. Lúc 13 giờ ngày 25/7, mực nước trên sông Cả tại trạm Dừa là 22,66m, trên báo động 2 là 0,16m; tại trạm Nam Đàn là 5,69m, trên báo động 1 là 0,29m.

Thắng Trung (TTXVN)
Đề phòng thời tiết nguy hiểm trên đất liền và trên biển
Đề phòng thời tiết nguy hiểm trên đất liền và trên biển

Ngày 25 - 26/7, lũ quét và sạt lở đất tiếp tục xảy ra ở nhiều khu vực cùng với đó là gió giật mạnh, sóng cao trên nhiều khu vực biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN