Hồ chứa nước thủy điện 'đói nước' ngay trong mùa mưa

Hồ chứa nước thủy điện Đắkđrinh thuộc Công ty Cổ phần thủy điện Đắkđrinh là một trong hai hồ chứa nước lớn nhất của Quảng Ngãi. Mặc dù mùa mưa lũ năm 2024 sắp kết thúc nhưng dung tích hồ chứa mới chỉ đạt 36%. Việc hồ thủy điện Đắkđrinh “đói nước”, hạn hán ngay trong mùa mưa lũ gây nguy cơ khô hạn trong mùa khô cho vùng hạ du của tỉnh Quảng Ngãi.
Chú thích ảnh
Hồ chứa nước thủy điện Đắkđrinh hạn hán trong mùa lũ. 

Hồ chứa nước thủy điện Đắkđrinh có dung tích hơn 248 triệu m3, cao trình mực nước dâng bình thường là 410m, được vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc theo Quyết định 911 QĐ-TTg ngày 25/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Theo Công ty Cổ phần thủy điện Đắkđrinh từ đầu tháng 10/2024 đến nay, do “ít mưa bất thường” ở thượng nguồn nên lưu lượng nước về hồ đạt thấp so với cùng kỳ là 190 triệu m3. Mực nước hồ chứa hiện nay mới chỉ đạt 387,07m/410m mực nước dâng bình thường, còn thiếu 202,7 triệu m3.

Phó Giám đốc Công ty Cổ phần thủy điện Đắkđrinh Lê Năng cho biết, hồ chứa nước thủy điện Đắkđrinh đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tích nước; lưu lượng nước về hồ thấp quá bất thường so với mọi năm. Nếu như hằng năm đến thời điểm này hồ đã đầy, đạt cao trình 410m thì hiện nay hồ mới chỉ đạt cao trình 387m. Đây là cao trình thấp nhất từ trước tới nay, chỉ cao 20% so với dung tích hữu ích (tức cao hơn mực nước chết 20%).

Chú thích ảnh
Hồ chứa nước thủy điện Đắkđrinh "đói nước" bất thường, nguy cơ sẽ gây khô hạn cho vùng hạ lưu sông Trà Khúc trong mùa khô. 

Hồ chứa nước thủy điện Đắkđrinh có vai trò rất quan trọng trong việc phát điện, cắt lũ cũng như trong việc cấp nước cho vùng hạ du vào mùa khô. Theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên sông Trà Khúc, hồ chứa nước thủy điện Đắkđrinh và hồ Nước Trong sẽ luân phiên nhau cấp nước cho vùng hạ du (Hệ thống thủy lợi Thạch Nham) vào mùa khô. Trong đó, hồ chứa nước thủy điện Đắkđrinh cấp nước về hạ du từ 7 giờ đến 19 giờ; hồ Nước Trong đảm nhận việc cấp nước từ 19 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau.

Chú thích ảnh
Hồ chứa nước thủy điện Đắkđrinh mới chỉ đạt cao trình 387m/410m, thấp nhất từ trước tới nay.

Do mực nước hồ chứa nước thủy điện Đắkđrinh quá thấp, nếu không có mưa trong thời gian tới, việc phát điện và cấp nước cho mùa khô năm 2025 sẽ rất khó khăn. Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, lưu lượng nước về bình quân tháng 12 của hồ chứa nước thủy điện Đắkđrinh vào khoảng 50m3/s. Như vậy, nếu Nhà máy thủy điện Đắkđrinh dừng hoạt động đến hết 31/12/2024 thì mực nước hồ chứa cũng chỉ đạt 407/410m (đạt mực nước dâng bình thường).

Để ứng phó với tình trạng thiếu nước “bất thường”, Công ty Cổ phần thủy điện Đắkđrinh đã có công văn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có ý kiến với Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) hạn chế đến mức thấp nhất việc huy động phát điện đối với Nhà máy thủy điện Đắkđrinh đến hết ngày 31/12/2024 để hồ chứa tích nước đạt mức cao nhất có thể đến cuối mùa mưa năm 2024. Qua đó góp phần đảm bảo cung cấp nước cho vùng hạ du trong mùa khô 2025, ông Lê Năng cho biết thêm.

Bài, ảnh: Phạm Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Ứng phó sạt lở bờ sông Lam, bảo vệ khu dân cư

Ứng phó sạt lở bờ sông Lam, bảo vệ khu dân cư

Đầu mùa mưa bão, bờ sông Lam đoạn qua xã Con Cuông (Nghệ An) liên tục xuất hiện những vết nứt dài, từng mảng đất lớn sụt xuống dòng nước. Có nơi đất bị khoét sâu hơn cả chục mét chỉ trong vài ngày, khiến khoảng cách từ mép sông đến nhà dân chỉ còn vài bước chân.

TP Hồ Chí Minh đề phòng ngập do mưa dông kết hợp triều cường gây ngập úng.

TP Hồ Chí Minh đề phòng ngập do mưa dông và triều cường

Từ ngày 28 đến 29/9, Nam Bộ phổ biến có nắng vào sáng và trưa, chiều tối xuất hiện mưa dông, cục bộ có mưa vừa và mưa to. Tại TP Hồ Chí Minh, người dân cần đề phòng mưa dông kèm lốc, sét, gió giật mạnh và ngập úng do triều cường.

Giải mã bài toán công nghiệp văn hóa từ sức hút của di sản

Giải mã bài toán công nghiệp văn hóa từ sức hút của di sản

Khép lại với hơn 250.000 lượt khách, Festival Thăng Long – Hà Nội 2026 là lời khẳng định sức hút của di sản Thủ đô. Nhưng để thực sự góp phần phát triển công nghiệp văn hóa, lượng khách đến cần được chuyển hóa thành một thị trường có khả năng tồn tại sau khi lễ hội kết thúc.

Giám định ADN công nghệ mới, từng bước tìm lại danh tính liệt sĩ

Giám định ADN công nghệ mới, từng bước tìm lại danh tính liệt sĩ

Trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Trung tâm Giám định ADN thuộc Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là một trong những đơn vị được giao thực hiện giám định mẫu hài cốt, ứng dụng công nghệ mới.