Hãy lên tiếng! - Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em

Sáng 2/4, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Cung Thiếu nhi Hà Nội và Trung tâm năng khiếu Sắc màu tuổi thơ tổ chức Ngày hội thiếu nhi vẽ tranh với chủ đề “Hãy lên tiếng!” - Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.

Ngày hội được tổ chức là cơ hội để các em thiếu nhi bày tỏ suy nghĩ và mong muốn của mình trước thực trạng trẻ em bị xâm hại tình dục có nhiều diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nặng nề tới tâm sinh lý của trẻ em, làm tổn hại đến những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Tại khuôn viên Cung Thiếu thi Hà Nội sáng 2/4, rất nhiều em thiếu nhi và phụ huynh trên địa bàn Hà Nội đã tới tham dự ngày hội. Mỗi em một ý tưởng sáng tạo, một nội dung thể hiện khác nhau nhưng đều tựu chung lại một thông điệp gửi tới toàn xã hội là: Hãy cùng lên tiếng, bảo vệ trẻ em bị xâm hại tình dục.

Trong các bức tranh của mình, các em đã thể hiện chân thực nhất những suy nghĩ, hành động ngăn chặn hành vi xâm hại tình dục đối với trẻ em; các paner cổ động, kêu gọi toàn xã hội lên tiếng bảo vệ trẻ em để trẻ em có cuộc sống an toàn - hạnh phúc.

Trong khuôn khổ ngày hội, các em còn được giao lưu, học hỏi các kiến thức về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.

Em Hoàng Khánh Huyền (học sinh lớp 4A6, trường Tiểu học Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: Bức tranh của em vẽ hai bạn bị xâm hại tình dục và có bàn tay của kẻ xấu. Bên cạnh đó là hai ô chữ để các bạn nói lên suy nghĩ của mình là: “Hãy lên tiếng bảo vệ chúng con”.

Trong bức tranh, Khánh Huyền thể hiện mong muốn nhà trường hãy tuyên truyền đến các học sinh để các bạn không gặp phải tình huống bị xâm hại và giúp tất cả học sinh được trang bị đủ các kỹ năng để các bạn chống xâm hại tình dục. Thông qua bức tranh Huyền muốn gửi gắm đến các bạn: Không nghe người lạ, không để ai khác động chạm vào người mình, bất kỳ ai cũng có thể xâm hại các bạn. Cách tốt nhất là các bạn cần tự trang bị kỹ năng bảo vệ mình.

Còn em Trần Anh Thư (học sinh lớp 5I, trường Tiểu học Nam Thành Công, quận Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: Chủ đề bức tranh em vẽ là Luật pháp luôn bảo vệ trẻ em. Bức tranh của em miêu tả tên tội phạm xâm phạm trẻ em đã bị các chú công an bắt giữ. Khi bị xâm phạm thì chúng ta phải báo với bố mẹ, người thân để họ biết và xử lý tội phạm đó. Em mong muốn những kẻ xâm hại trẻ em sẽ bị bắt hết, để trẻ em được bảo vệ, không bị lợi dụng xâm hại.

Tại ngày hội, bà Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho biết: Bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường hệ thống dịch vụ thì vấn đề nâng cao kỹ năng cho trẻ em tự bảo vệ mình cũng là điều hết sức quan trọng.


Thời gian tới, thông qua hệ thống các Tổng phụ trách Đội, hệ thống bảo vệ trẻ em của các trường học và các giáo viên, Hội đồng Đội Trung ương sẽ tổ chức các buổi tập huấn, các cuộc thi vẽ tranh tại các trường học trên địa bàn Hà Nội và toàn quốc với nội dung về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, được sự đồng ý của Chính phủ đã nâng cấp Trung tâm hỗ trợ trẻ em 18001567 - đường dây quốc gia bảo vệ trẻ em, thành tổng đài quốc gia để số điện thoại chung cho toàn quốc trong thực hiện việc tiếp nhận thông tin, bảo vệ các quyền lợi của trẻ em.

Bộ cũng đã đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ về việc khi xảy ra các vụ liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em cần phải có sự vào cuộc tham gia ngay từ đầu trong việc bảo vệ trẻ em.

Kim Anh (TTXVN)
Văn phòng Chính phủ yêu cầu Công an điều tra vụ bé lớp 1 nghi bị xâm hại
Văn phòng Chính phủ yêu cầu Công an điều tra vụ bé lớp 1 nghi bị xâm hại

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 245/PC-VPCP gửi đến Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị xem xét, giải quyết đơn của bà T.T.M.C. (ngụ Quận Thủ Đức) là mẹ của bé N.T.P.N. (học sinh lớp 1, Trường Tiểu học L.T.V ở quận Thủ Đức) nghi bị xâm hại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN