Văn phòng Chính phủ yêu cầu Công an điều tra vụ bé lớp 1 nghi bị xâm hại

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 245/PC-VPCP gửi đến Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị xem xét, giải quyết đơn của bà T.T.M.C. (ngụ Quận Thủ Đức) là mẹ của bé N.T.P.N. (học sinh lớp 1, Trường Tiểu học L.T.V ở quận Thủ Đức) nghi bị xâm hại.

Nội dung công văn nêu rõ, ngày 16/3/2017, Văn phòng Chính phủ nhận được đơn của bà T.T.M.C. (ngụ ở khu phố 5, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) gửi Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị chuyển hồ sơ vụ việc cháu N.T.P.N. bị xâm hại đang được Công an quận Thủ Đức thụ lý lên Công an TP Hồ Chí Minh thụ lý điều tra. Thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ chuyển đơn nêu trên của bà T.T.M.C. lên Công an TP Hồ Chí Minh để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ yêu cầu Công an điều tra vụ bé lớp 1 nghi bị xâm hại ảnh 1

Sự việc của bé gái học lớp 1 bị nghi xâm hại tình dục đã hơn 1 tháng nhưng vẫn chưa tìm ra được manh mối nào.

Liên quan đến vụ việc trên, vào tối 14/2 chị T. T. M. C phát hiện con mình bị máu chảy rất nhiều ở vùng kín, sau khi hỏi và nghe con kể lại sự việc chị đã lập tức đưa con mình tới bệnh viện Từ Dũ để kiểm tra. Sau khi kiểm tra, bác sĩ ở bệnh viện Từ Dũ cho biết con chị có thể bị xâm hại vùng kín.

Đến sáng 15/2, chị T.T.M.C đã báo cáo sự việc lên công an Phường Bình Thọ, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an Quận Thủ Đức để tiến hành điều tra.

Tiếp đó, ngày 13/3 Công an Quận Thủ Đức cho biết, theo kết quả giám định pháp y ban đầu màng trinh của bé P. N. không bị rách, không có tinh trùng trong vùng kín.

Đan Phương/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.