Bạc Liêu chủ động ứng phó thiên tai trên biển Đông

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu đề nghị Ban chỉ huy các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban ngành triển khai một số giải pháp ứng phó tác động kép của gió mạnh trên biển và bão Kai-tak đang tiến vào biển Đông

Tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản đang di chuyển vào trú bão tại cửa biển Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu.

Cụ thể, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhanh chóng cho kiểm đếm số lượng tàu, thuyền viên còn ở trên biển; thông tin liên lạc thường xuyên về diễn biến của gió mạnh trên biển, bão Kai-tak cho các tàu thuyền còn hoạt động ngoài khơi biết để tìm nơi trú tránh hoặc thoát ra khỏi vùng ảnh hưởng của cơn bão; tổ chức, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng phục vụ cho công tác cứu hộ, cứu nạn; trực ban 24/24 giờ, báo cáo thường xuyên về Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng thông tin, tuyên truyền rộng rãi về diễn biến của gió mạnh trên biển và bão Kai-tak để nhân dân chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời; phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thông báo kịp thời diễn biến của gió mạnh trên biển và cơn bão cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để phòng tránh; thường xuyên kiểm đếm tàu thuyền, chuẩn bị sẵn sàng các lực lượng cứu hộ, cứu nạn để huy động khi cần thiết; triển khai nhanh các biện pháp phòng chống triều cường kết hợp mưa tập trung để đề phòng ngập úng; vận động nông dân tích cực gia cố bờ bao, ao đầm để bảo vệ diện tích lúa Thu Đông, Đông Xuân, lúa trên đất tôm, diện tích nuôi trồng thủy sản và rau màu; chủ động chằng chống nhà cửa đề phòng lốc xoáy, dông sét; tổ chức trực ban nghiêm túc để theo dõi và chỉ đạo đối phó kịp thời với mọi tình huống của gió mạnh trên biển và cơn bão Kai-tak.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai nhanh các biện pháp bảo vệ sản xuất nếu bão gây mưa lớn trên diện rộng, nhất là bảo vệ diện tích lúa Thu Đông, Đông Xuân và lúa trên đất tôm; thông tin, hướng dẫn các tàu thuyền còn hoạt động ngoài khơi về biện pháp phòng tránh gió mạnh trên biển, bão Kai-tak; hướng dẫn cách neo đậu an toàn đối với tàu thuyền đã cập bến.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bạc Liêu tiếp tục theo dõi và phát kịp thời các bản tin dự báo về diễn biến của gió mạnh trên biển, bão Kai-tak; tăng cường thời lượng phát tin bão, các thông báo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh trên phương tiện thông tin đại chúng, cho người dân nắm, chủ động phòng, chống kịp thời. Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm tỉnh tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của gió mạnh trên biển, bão, thông tin kịp thời đến Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp của tỉnh.

Các địa phương, các sở, ban, ngành triển khai nhanh kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của đơn vị đã xây dựng để kịp thời chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời với diễn biến của gió mạnh trên biển và bão Kai-tak.

Bạc Liêu có hơn 1.200 tàu khai thác đánh bắt thủy sản hoạt động trên biển, với khoảng 6.000 thuyền viên. Hiện phần lớn tàu, ngư phủ đã nắm thông tin về diễn biến thiên tai trên biển và đang cho tàu di chuyển đến nơi trú bão an toàn. Nông dân trong tỉnh đang canh tác khoảng 160.000 ha tôm, lúa, trong đó hơn 80.000 ha nuôi trồng thủy sản; hơn 70.000 ha lúa, lúa- tôm, hoa màu cần được bảo vệ khi xảy ra bão Kai-tak.

Tin, ảnh: Huỳnh Sử (TTXVN)
Chủ động ứng phó với bão Kai-tak
Chủ động ứng phó với bão Kai-tak

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố chủ động ứng phó với bão Kai-tak.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN