Ưu tiên, khuyến khích đầu tư vào các dự án phát triển cảng biển xanh, thông minh

Chiều 27/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp ông Rodolphe Saade, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Vận tải biển và Logistics (Tập đoàn CMA-CGM, Pháp) nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp ông Rodolphe Saade, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn CMA-CGM (Pháp). Ảnh: TTXVN phát

Hoan nghênh ông Rodolphe Saade cùng Đoàn đến thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tin tưởng, chuyến công tác sẽ thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy hợp tác hai bên.

Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và chủ trương thúc đẩy, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp nói chung, hợp tác Việt Nam - Tập đoàn CMA -CGM nói riêng.

Đánh giá cao hoạt động của Tập đoàn tại Việt Nam thời gian qua, Phó Thủ tướng cho rằng, khu vực Đông Nam Á nói riêng, châu Á nói chung, đang trở thành trung tâm sản xuất sôi động, dẫn đến nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng. Trong bối cảnh đó, các dự án đầu tư vào hệ thống hạ tầng cảng biển của Tập đoàn CMS-CMG tại Việt Nam phù hợp với định hướng phát triển kinh tế dựa vào biển của Việt Nam, trong đó, yêu cầu tiên quyết là phải có hệ thống hạ tầng cảng biển hiện đại.

Việt Nam đã có quy hoạch hệ thống cảng biển quốc gia với tham vọng xây dựng các cơ sở đóng tàu, cảng biển xanh, đội tàu vận tải biển vươn tầm khu vực. Một số cảng như Cái Mép - Thị Vải, Cần Giờ, Liên Chiểu (Đà Nẵng), Cà Mau... được quy hoạch trở thành cảng trung chuyển quốc tế, nhằm phát huy vị trí thuận lợi trong việc kết nối với các tuyến hàng hải toàn cầu. Nhiều cảng biển nước sâu ở khu vực miền Trung mới được hình thành hoặc đưa vào khai thác vẫn còn tiềm năng rất lớn và cần một kế hoạch khai thác hiệu quả.

Bên cạnh đó, Việt Nam tập trung phát triển mạng lưới các cảng biển phục vụ phát triển kinh tế-xã hội các vùng (như cảng Trần Đề, Sóc Trăng; cảng Cần Thơ...) và hệ thống vận tải ven biển, đường thủy nội địa.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp ông Rodolphe Saade, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn CMA-CGM (Pháp). Ảnh: TTXVN phát

Phó Thủ tướng mong muốn, Tập đoàn CMA-CGM sẽ quan tâm, đầu tư vào các dự án phát triển cảng biển xanh, thông minh, có hạ tầng cung cấp năng lượng phù hợp với việc chuyển đổi sang nhiên liệu xanh, năng lượng tái tạo; đồng thời khai thác tốt tiềm năng của vận tải đường thủy nội địa… gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ. Việc đầu tư vào cảng biển xanh, thông minh sẽ tạo lợi thế cạnh tranh mới cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cảng biển, logistics như Tập đoàn CMA-CGM, khi các rào cản kỹ thuật liên quan đến phát thải CO2, thuế CO2 bắt đầu được siết chặt trên toàn cầu.

Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn mở rộng, kiến tạo môi trường đầu tư thuận lợi, hấp dẫn, bình đẳng cho mọi doanh nghiệp, nhất là những tập đoàn có kinh nghiệm, năng lực, uy tín quốc tế, đầu tư trong lĩnh vực cảng biển, logistics.

Trao đổi về dự án sà lan điện của Tập đoàn CMA-CGM, Phó Thủ tướng nhấn mạnh ưu tiên, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển theo hướng hình thành chuỗi giá trị toàn diện, từ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất công nghiệp phụ trợ, đến sản xuất thiết bị, phương tiện phục vụ hạ tầng logistics và vận tải hàng hải, nhằm tạo ra giá trị bền vững và lợi ích lâu dài cho cả doanh nghiệp và nền kinh tế.

Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn CMA-CGM bày tỏ ấn tượng với sự phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam; khái quát một số kết quả hợp tác nổi bật trong lĩnh vực vận tải và logistics sau 30 năm hiện diện tại Việt Nam.

Ông Rodolphe Saade mong muốn, Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Tập đoàn CMA-CGM, có cơ hội nhân rộng sự hiện diện, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam. Tập đoàn CMA-CGM mong muốn thúc đẩy dịch vụ hàng hải của Việt Nam vươn ra thế giới; đồng thời có thể phát huy lợi thế về xuất khẩu để Việt Nam vươn ra khu vực châu Á và trên toàn thế giới trong lĩnh vực này.

Tập đoàn hiện có hơn 500 tàu, công suất tổng hợp 3 triệu TEU và được trang bị các công nghệ mới nhất về an toàn và bảo vệ môi trường, hiện diện tại 160 quốc gia với gần 300 tuyến tàu. Tập đoàn CMA-CGM đang xúc tiến dự án triển khai sà lan điện, trước hết trên các tuyến đường thủy nội địa tại Việt Nam, nhằm kết hợp và khai thác tối đa hiệu quả của phương thức vận tải đa phương thức gồm đường biển, đường thủy nội địa, đường bộ, đường sắt.

Với những thế mạnh đó, ông Rodolphe Saade khẳng định, Tập đoàn CMA-CGM mong muốn tiếp tục được mở rộng đầu tư và sự hiện diện tại Việt Nam.

Diệp Trương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.