Tổng thống Emmanuel Macron: Pháp sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi năng lượng

Ngày 27/5, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự buổi làm việc - ăn sáng theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 25-27/5.
Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi làm việc, hai bên đã thông tin, trao đổi với nhau về quan điểm, tầm nhìn cũng như nhu cầu hợp tác trong tiến trình chuyển đổi năng lượng của mỗi nước, từ đó các bên tiếp tục phát triển mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.

Tổng thống Emmanuel Macron đánh giá cao các cam kết quốc tế của Việt Nam tại các khung khổ đa phương trên nhiều phương diện như phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí carbon, chuyển dịch năng lượng; khẳng định, Pháp sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng Việt Nam trong triển khai các cam kết này thông qua nhiều cơ chế hợp tác, trong đó có khuôn khổ Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP). 

Tổng thống Pháp cũng khẳng định sự ủng hộ của Pháp dành cho Việt Nam thể hiện qua cam kết dành 500 triệu Euro nguồn vốn vay ưu đãi thực hiện các dự án trong khuôn khổ JETP.

Chia sẻ quan điểm với Tổng thống Pháp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, chuyển dịch năng lượng là "vấn đề sống còn", là mục tiêu quan trọng của cả Pháp và Việt Nam trong bối cảnh nguồn nhiên liệu hóa thạch đang dần cạn kiệt. 

Việc chuyển đổi sang các hình thức năng lượng mới, sạch hơn, trong đó có năng lượng tái tạo, hydrogen, năng lượng hạt nhân sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho các cơ quan quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp hai nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh hai bên đã có truyền thống hợp tác lâu dài và đạt được nhiều thành công trong hợp tác năng lượng. Cùng với đó, việc hai nước nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện năm 2024 là tiền đề quan trọng để tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực chuyển dịch năng lượng, giảm phát thải khí carbon.

Bên cạnh đó, quá trình chuyển đổi năng lượng ở Việt Nam không chỉ được thúc đẩy trong lĩnh vực năng lượng mà còn cả ở các lĩnh vực khác của nền kinh tế như công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp...

Chú thích ảnh
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN phát

Hai bên cũng khẳng định chuyển đổi năng lượng không thể đạt được nếu chỉ dựa vào nỗ lực riêng của chính phủ hoặc khu vực tư nhân. Hợp tác công - tư chính là cầu nối để hai bên cùng chia sẻ nguồn lực, giảm thiểu rủi ro và mở rộng quy mô triển khai các giải pháp năng lượng bền vững.

Buổi làm việc cũng đã nhận được những ý kiến chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Lê Xuân Định, lãnh đạo các tập đoàn năng lượng Pháp và Việt Nam, trong đó có Tập đoàn Điện lực Pháp (EDF), Tập đoàn Hydrogene de France, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia (PVN). Các doanh nghiệp đã đưa ra những kiến nghị cụ thể để hiện thực hóa định hướng hợp tác mà lãnh đạo hai nước đã thống nhất trong thời gian qua.

Dịp này, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã tổ chức lễ ký các văn kiện hợp tác giữa các cơ quan, doanh nghiệp hai nước trước sự chứng kiến của ông Eric Lombard, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Tài chính, Chuyển đổi công nghiệp và Số Pháp và Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng. Trong số các văn kiện ký kết có: Biên bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Tập đoàn Điện lực (EVN) về khoản vay dự án thủy điện tích năng Bác Ái và Biên bản thi nhớ giữa HDF Energy và Công ty Điện lực miền Nam về hợp tác phát triển các dự án sản xuất điện từ hydro khử carbon.

DN (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.