Mở rộng hợp tác giáo dục và khoa học Việt Nam - Pháp

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới Việt Nam từ ngày 25 - 27/5, chiều 27/5, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức buổi làm việc với đoàn các Viện nghiên cứu quốc gia và Trường Đại học hàng đầu của Cộng hòa Pháp.
Chú thích ảnh
Giáo sư, Viện sỹ Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (thứ 3, phải sang) phát biểu tại buổi làm việc. 

Đây là sự kiện nối tiếp chuyến thăm Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Đại học Việt - Pháp, USTH), đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm của Tổng thống Emmanuel Macron trong sáng 27/5. Tại đây, Tổng thống đã có buổi đối thoại cởi mở với sinh viên, giảng viên, thể hiện sự quan tâm đặc biệt và cam kết của Chính phủ Pháp trong việc đồng hành phát triển USTH - biểu tượng hợp tác giáo dục và khoa học giữa hai quốc gia.

Phát biểu tại buổi làm việc, Gs Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhấn mạnh, mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền chặt giữa Viện Hàn lâm và các tổ chức khoa học của Pháp bắt đầu từ năm 1983 với việc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học quốc gia Pháp trở thành tổ chức khoa học phương Tây đầu tiên ký kết hợp tác với một viện nghiên cứu quốc gia Việt Nam. Từ đó, Viện Hàn lâm đã mở rộng quan hệ hợp tác mạnh mẽ với các đối tác như: Viện Nghiên cứu vì sự Phát triển (IRD), Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ quốc gia Pháp (CNES), Bảo tàng Lịch sử tự nhiên quốc gia Pháp (MNHN), Viện Nghiên cứu quốc gia về Khoa học và Công nghệ biển (FREMER), Trung tâm hợp tác quốc tế về Nông nghiệp Pháp (CIRAD) và nhiều trường đại học hàng đầu như: Paris 6, Paris-Saclay, Sorbonne...

“Buổi làm việc cũng là dịp để hai bên cùng nhìn lại những kết quả hợp tác tiêu biểu trong các lĩnh vực như: Khoa học cơ bản, môi trường biển, năng lượng, trí tuệ nhân tạo và công nghệ vũ trụ, đặc biệt là các mô hình phối hợp đào tạo giữa USTH, các viện nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm và các trường đại học Pháp”, Gs Châu Văn Minh nhấn mạnh.

Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng trường USTH, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Gs, Ts Chu Hoàng Hà đánh giá cao sự đồng hành của các đối tác Pháp trong phát triển USTH. Gs Chu Hoàng Hà đề xuất, thời gian tới, hai bên cần phát triển hợp tác với các nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường kết nối đào tạo - nghiên cứu; đẩy mạnh mô hình "đào tạo gắn với nghiên cứu", đặc biệt ở bậc sau đại học, gắn USTH với các viện nghiên cứu của Viện Hàn lâm; duy trì và mở rộng các trường khoa học quốc tế cùng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học quốc gia Pháp (CNRS) và các đối tác khác, tiến tới hình thành phòng thí nghiệm hỗn hợp trên nhiều lĩnh vực. Cùng với đó, hai bên thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ, nghiên cứu phát triển thử nghiệm mô hình kết nối ba bên giữa Các viện nghiên cứu Việt/Pháp - trường - doanh nghiệp Việt/Pháp, để thương mại hóa kết quả nghiên cứu chung của hai bên.

Chú thích ảnh
Giáo sư Antoine Petit, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp cam kết sẽ đồng hành cùng Viện Hàn lâm để triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác. 

Gs Antoine Petit, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học quốc gia Pháp (CNRS) cho rằng, buổi làm việc mở ra một giai đoạn mới của hợp tác song phương, trong bối cảnh hai nước đang triển khai Kế hoạch hành động Việt Nam - Pháp giai đoạn 2024 - 2028, hướng tới thực hiện hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp trong thời đại đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Các Viện nghiên cứu quốc gia và Trường đại học hàng đầu của Cộng hòa Pháp cam kết sẽ đồng hành cùng Viện Hàn lâm để triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trong khuôn khổ kế hoạch này.

Chú thích ảnh
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS) ký kết kế hoạch hành động giai đoạn 2025–2028. 

Trong khuôn khổ buổi làm việc, một số nội dung hợp tác mới cũng được xác lập thông qua việc ký kết các văn kiện hợp tác gồm: Kế hoạch hành động Viện Hàn lâm - Trung tâm Nghiên cứu Khoa học quốc gia Pháp giai đoạn 2025 - 2028; Biên bản ghi nhớ giữa Viện Hàn lâm - Đại học Paris Cité; Kế hoạch hợp tác USTH - Viện Nghiên cứu vì sự Phát triển; Thỏa thuận triển khai dự án nghiên cứu chung giữa USTH, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học quốc gia Pháp và Viện Khoa học vật liệu.

Các thỏa thuận này phản ánh quyết tâm của hai bên trong việc đa dạng hóa nội dung, mở rộng đối tác và làm sâu sắc cơ chế hợp tác, hướng tới hình thành các chương trình chiến lược chung giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực khoa học - công nghệ - đào tạo nhân lực.

Tin, ảnh: Diệu Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.