Ứng phó bão số 3: Tuyên Quang bố trí lực lượng kiểm soát các điểm ngập sâu

Sáng 21/7, thông tin từ UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết: Tỉnh đã ban hành văn bản số 342/UBND-KTN chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai, ứng phó kịp thời với cơn bão số 3 đang diễn biến phức tạp.
Chú thích ảnh
Cây gãy đổ chắn ngang đường lên xã Nà Hang (Tuyên Quang). Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, Chủ tịch UBND các xã, phường phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường - cơ quan thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để cập nhật thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó với thiên tai. Các địa phương chủ động rà soát, lên phương án sơ tán người dân tại các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét; đảm bảo chỗ ở tạm, lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ phải di dời.

Chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ an toàn cho nhà ở, kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, nhà máy, cơ sở sản xuất, hệ thống lưới điện, viễn thông… Trường hợp phát sinh tình huống phức tạp, vượt quá khả năng xử lý, các địa phương kịp thời báo cáo, đề nghị các sở, ngành chuyên môn hỗ trợ, hướng dẫn giải pháp ứng phó phù hợp. Bố trí lực lượng kiểm soát tại các điểm ngập sâu, tràn, ngầm, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến thời tiết, cập nhật dự báo và chỉ đạo địa phương triển khai các giải pháp phòng, chống thiên tai. Đặc biệt cần đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, hồ đập thủy lợi, hạn chế thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh có trách nhiệm rà soát phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân khi có tình huống xảy ra. Các sở, ngành khác theo chức năng nhiệm vụ chủ động chỉ đạo ứng phó, kiểm tra an toàn công trình hạ tầng và chuẩn bị vật tư, thiết bị cứu hộ.

Với phương châm “bốn tại chỗ” và tinh thần “chủ động, kịp thời, quyết liệt”, tỉnh yêu cầu tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, đặt mục tiêu bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân lên hàng đầu, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra trong mùa mưa bão năm 2025.

Trước đó, chiều 19/7, mưa dông, gió lớn đã làm gãy đổ nhiều cây xanh, hư hại tài sản của người dân tại các xã, phường trong tỉnh như: An Tường, Nông Tiến, Minh Xuân, Thái Sơn, Hàm Yên, Bằng Lang, Đồng Yên, Xuân Giang, Yên Thành, Quang Bình…

Hoàng Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.