Ukraine xuất hơn 10.000 tấn mật ong trong 6 tháng

Xuất khẩu mật ong của Ukraine trong nửa đầu năm nay tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, đạt 10.800 tấn.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Ukraine Vladyslava Rutytska, ngày 18/8, cho biết xuất khẩu mật ong của nước này trong nửa đầu năm nay tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, đạt 10.800 tấn. Khối lượng mật ong xuất khẩu tăng cao chứng tỏ chất lượng mật ong của Ukraine có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường thế giới.
Ukraine xuất hơn 10.000 tấn mật ong trong 6 tháng ảnh 1

Ảnh minh họa - RT.

Bà Rutytska cho biết thêm Mỹ là khách hàng nhập khẩu mật ong lớn nhất của Ukraine trong 6 tháng đầu năm nay khi chiếm đến 41% tổng khối lượng xuất khẩu mặt hàng này.Theo bà Rutytska, Ukraine có rất nhiều tiềm năng để tăng cường xuất khẩu mật ong cũng như khai thác các thị trường mới ở nước ngoài trong nửa cuối năm 2015, trong bối cảnh sản lượng mật ong đang tăng mạnh. Sản lượng mật ong khai thác hàng năm của Ukraine có thể đạt 70.000 tấn hoặc cao hơn, sẽ đưa nước này vào tốp đầu các nước sản xuất mật ong tại châu Âu và là nhà sản xuất lớn thứ 3 thế giới về mặt hàng này.Bà Rutytska nhấn mạnh việc bên cạnh sản phẩm mật ong, Ukraine còn có tiềm năng tăng cường xuất khẩu các sản phẩm khác liên quan tới ong, như keo ong và phấn hoa.Năm ngoái, sản lượng mật ong của đất nước Đông Âu này đạt 66.500 tấn, trong đó 36.300 tấn dành cho xuất khẩu.
QC (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.