Ukraine tránh vỡ nợ kỹ thuật

Ukraine thông báo đã thanh toán một khoản lãi định kỳ trái phiếu châu Âu, giúp nước này tránh rơi vào tình trạng vỡ nợ kỹ thuật.

Ukraine thông báo đã thanh toán một khoản lãi định kỳ trái phiếu châu Âu (Eurobond), giúp nước này tránh rơi vào tình trạng vỡ nợ kỹ thuật và bị cô lập với thị trường tín dụng toàn cầu.

Khoản lãi 120 triệu USD đã được thanh toán ngay đầu phiên giao dịch ngày 24/7 và khoản nợ 2,6 tỉ USD này sẽ hết hạn vào tháng 7/2017.

Ukraine tránh vỡ nợ kỹ thuật ảnh 1

Người dân Ukraine xếp hàng để rút tiền tại thành phố Lviv.

Hiện tổng nợ công của Ukraine ở mức khoảng 70 tỷ USD, trong đó 40 tỷ USD là nợ nước ngoài. Ukraine còn 2 tháng nữa để đàm phán về một thỏa thuận tái cấu trúc nợ trước khi phải đối mặt với thời hạn chót phải trả khoản nợ trái phiếu châu Âu khác trị giá 500 triệu USD.

Qũy đầu tư Franklin Timpleton và 3 tập đoàn tài chính khác của Mỹ hiện là chủ của 2/3 khoản nợ này và Ukraine đang thương lượng với hy vọng các chủ nợ này sẽ giảm 40% nợ cho nước này.

Ukraine cũng đang tìm cách cắt giảm chi tiêu khoảng 15,3 tỉ USD trong 4 năm tới. Mục tiêu này là một phần trong gói cứu trợ 40 tỉ USD mà Qũy Tiền tệ Quốc tế (IMF) dàn xếp để giúp Ukraine vượt qua khó khăn kinh tế hiện nay.

Việc Ukraine trả được khoản lãi trên diễn ra sau khi IMF thông báo sẽ giải ngân 1,7 tỉ USD trong khoản cứu trợ mới vào tuần tới.

Một số nhà phân tích cho rằng chính việc Ukraine trả được khoản lãi trên là dấu hiệu cho thấy cuộc đàm phán giữa chính quyền Kiev với các tập đoàn tài chính Mỹ đang tiến triển sau hơn 3 tháng trì hoãn.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.