Ukraine phải thông qua cải cách để vay IMF

Nếu Quốc hội Ukraine thông qua luật cải cách vào tuần tới, thì có khả năng khoản vay 1,7 tỷ USD sẽ được giải ngân trong tháng Tám.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Ukraine, Artem Shevalev, hy vọng có thể nhận khoản vay thứ hai trị giá 1,7 tỷ USD từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trong tháng Tám tới, một khi Quốc hội nước này thông qua luật cải cách theo điều kiện của gói cứu trợ.

Ukraine phải thông qua cải cách để vay IMF ảnh 1

Khách hàng lựa chọn thực phẩm trong một siêu thị của Ukraine. Ảnh: AFP.

Đến nay, Ukraine đã nhận được 5 tỷ USD từ IMF trong tổng gói cam kết cho vay trị giá 17,5 tỷ USD, song Ukraine sẽ phải thực thi các cải cách trong đó có hệ thống ngân hàng và khu vực năng lượng.

Nếu Quốc hội nước này thông qua luật cải cách vào tuần tới, thì có khả năng khoản vay 1,7 tỷ USD sẽ được giải ngân trong tháng Tám.

Khoản vay từ IMF là một phần trong chương trình giải cứu trị giá 40 tỷ USD nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Ukraine, sau nhiều năm quản lý kinh tế sai lầm và cuộc xung đột tại miền Đông với lực lượng ly khai tác động tới nền kinh tế.

Trong diễn biến liên quan, Ukraine sẽ yêu cầu gần 350 doanh nghiệp nhà nước bán cổ phần cho các nhà đầu tư nước ngoài. Nỗ lực tư nhân hóa khổng lồ này dự kiến sẽ khởi động trong tháng Mười tới nhằm thu hút hàng tỷ USD cho ngân sách nhà nước và giải quyết các khó khăn tài chính.

Theo Bộ trưởng Kinh tế Ukraine, Aivaras Abromavicious, tài sản của 345 doanh nghiệp nhà nước sẽ được bán cho các nhà đầu tư Mỹ và châu Âu.

Việt Khoa (AFP, Reuters)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.