Ukraine rao bán ngành năng lượng cho Mỹ

Ukraine đã kêu gọi các công ty Mỹ tích cực mua doanh nghiệp Kiev.

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk ngày 25/5 đã kêu gọi các công ty Mỹ tích cực mua doanh nghiệp Ukraine.

Ukraine rao bán ngành năng lượng cho Mỹ ảnh 1

Người dân bên ngoài một ngân hàng ở trung tâm thủ đô Kiev. Ảnh: AFP-TTXVN

Bộ phận báo chí của Chính phủ Ukraine cho biết ông Yatsenyuk kêu gọi các công ty Mỹ tham gia tích cực vào quá trình tư nhân hóa ở quốc gia Đông Âu này, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng.

Ông Yatsenyuk trước đó đã kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào nền kinh tế Ukraine, đặc biệt là trong hệ thống vận chuyển khí đốt vì "Kiev không có đủ phương tiện để thúc đẩy đầu tư và tăng trưởng kinh tế".

Hiện Ukraine thực sự nằm bên bờ vực vỡ nợ và gần như không có tiền để thực hiện bất cứ điều gì. Tổng nợ của Ukraine ước tính khoảng 50 tỷ USD năm 2014, chiếm 71% GDP. Theo dự báo của Ngân hàng Quốc gia Ukraine, trong năm 2015 tổng nợ nước này sẽ chiếm 93% GDP.

TN - Sputnik

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.