Ukraine cần quốc tế tăng cường hỗ trợ tài chính

Bên cạnh gói hỗ trợ 40 tỷ USD của IMF và EU, Ukraine đang kêu gọi quốc tế hỗ trợ thêm về tài chính.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của báo "Financial Times" được đăng tải ngày 23/3, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Natalie Jaresko nói rằng Kiev cần được quốc tế hỗ trợ thêm về tài chính, ngoài gói hỗ trợ trị giá 40 tỷ USD đạt được với Quĩ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Liên minh châu Âu (EU). Bà Jaresko cũng cho rằng Ukraine vẫn có nguy cơ trở thành "quốc gia thất bại".

Ukraine cần quốc tế tăng cường hỗ trợ tài chính ảnh 1

Bộ trưởng Tài chính Ukraine Natalie Jaresko (phải) hội đàm với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo bà Jaresko, Nhóm các nước công nghiệp phát triển (hay còn gọi là G-7 gồm Đức, Anh, Italy, Canada, Mỹ, Pháp và Nhật Bản) cũng như Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) phải có trách nhiệm cung cấp hỗ trợ tài chính cho Ukraine với qui mô lớn hơn. Bà nói: "Hiện đang diễn ra các cuộc thảo luận rất căng thẳng tại nhiều thủ đô về việc có cung cấp hỗ trợ quân sự phòng thủ cho Ukraine hay không. Tuy nhiên cho dù có cung cấp hỗ trợ quân sự phòng thủ hay không thì hỗ trợ tài chính vẫn có ý nghĩa vô cùng quan trọng". Bộ trưởng Jaresko cho rằng cần tăng cường hỗ trợ tài chính cho Ukraine vì "quốc gia thất bại còn tốn kém hơn nhiều". 


Người đứng đầu ngành tài chính Ukraine bày tỏ sự thất vọng vì Anh không cung cấp hỗ trợ tài chính cho Kiev cũng như việc Mỹ và EU đang thảo luận về việc bên nào sẽ hỗ trợ nhiều hơn cho Kiev. Bà Yaresko nói: "Tôi đã nghe thấy bất đồng giữa các bên về cách thức chia sẻ gánh nặng. Người Mỹ nói rằng châu Âu cần làm nhiều hơn, còn người châu Âu lại nói Mỹ cần làm nhiều hơn. Đó là cuộc tranh luận thú vị, song không ai phải trả giá lớn hơn nhân dân Ukraine". 


Trước đó, phát biểu trước quốc hội hồi tháng 2, Thủ tướng Anh David Cameron nói rằng nếu không tiến hành cải cách, trong đó có việc đấu tranh chống tham nhũng, trợ giúp quốc tế dành cho Ukraine sẽ đổ xuống sông xuống biển.

TN

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.