Ukraine sẽ vỡ nợ nếu không nhận được thêm tiền

Ukraine sẽ buộc phải tuyên bố vỡ nợ trong tương lai gần nếu không được các định chế quốc tế rót thêm tiền.
"Thời báo Tài chính" của Anh ngày 7/1 đưa tin: Theo cách tính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ukraine sẽ buộc phải tuyên bố vỡ nợ trong tương lai gần nếu không được các định chế quốc tế rót thêm tiền.
Ukraine sẽ vỡ nợ nếu không nhận được thêm tiền ảnh 1

Người dân đứng trong nhà máy thép bị phá hủy ở Donetsk, Ukraine.

IMF ban đầu ước tính kinh tế Ukraine sẽ suy thoái 5% trong năm 2014, tuy nhiên, mức dự báo suy thoái sâu hơn được đưa ra sau đó là 6,5% dường như vẫn còn là lạc quan vào thời điểm hiện tại. Một số chuyên gia kinh tế cho rằng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ukraine giảm 8% trong năm ngoái và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ukraine Valeriya Gontareva hồi tháng 10/2014 còn đưa ra dự báo ảm đạm hơn với mức GDP giảm 9%. Ngoài tình trạng thâm hụt ngân sách và sự mất giá thảm hại của đồng Hryvnia, nợ công của Ukraine năm 2015 có thể tăng tới mức 90% GDP. Theo đánh giá của IMF, mức nợ này là không bền vững. IMF cho rằng Ukraine cần thêm 15 tỷ USD nữa ngoài khoản tiền 17 tỷ USD đã được thông qua trước đó để tránh bị vỡ nợ. Một phái đoàn của định chế tài chính này dự kiến sẽ tới Kiev vào ngày 14/1 tới.Theo báo trên, gánh nặng nợ nần của Kiev đang tăng hơn dự kiến trong bối cảnh việc Nga sáp nhập Crimea và xung đột ở các tỉnh công nghiệp miền Đông đã hủy hoại nền kinh tế cũng như tài chính công của Ukraine.
TN

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.