Ukraine tuyên bố đánh chặn tên lửa siêu vượt âm của Nga bằng Patriot

Phía Ukraine tuyên bố lần đầu tiên họ sử dụng hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất để đánh chặn một tên lửa siêu vượt âm của Nga.
Chú thích ảnh
Hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất. Ảnh: AFP

Theo hãng CNN, ngày 6/5, ông Mykola Oeshchuk - Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine - thông báo trên kênh Telegram rằng: “Vâng, chúng tôi đã đánh chặn Kinzhal 'vô song'".

Ông Oeshchuk cho biết vụ bắn hạ xảy ra trong một cuộc tấn công đêm 4/5 trên bầu trời Kiev. Hiện phía Nga chưa đưa ra phản hồi về vấn đề này. 

Kh-47 Kinzhal là tên lửa đạn đạo siêu vượt âm. Nó di chuyển nhanh gấp 10 lần tốc độ âm thanh và có thể phóng đi từ khoảng cách xa chiến trường, khiến chúng trở nên khó bị đánh chặn.

Ukraine đã nhận được ít nhất hai hệ thống Patriot, một của Mỹ và một của Đức, để tăng cường khả năng phòng không, vốn trước đây không thể đánh chặn các tên lửa hiện đại như Kinzhal của Nga.

Cùng ngày, người phát ngôn Lực lượng Không quân Ukraine Yurii Inhat đã nhắc lại việc người Nga từng tuyên bố "Patriot là vũ khí lỗi thời của Mỹ và vũ khí của Nga là tốt nhất trên thế giới”, do đó vụ Kinzhal bị Patriot đánh chặn được ví như một cú đánh trời giáng đối với niềm tự hào trên. 

Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nói rằng các hệ thống Patriot nắm vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ cơ sở hạ tầng Ukraine trước tên lửa đạn đạo từ Nga.

Ông tuyên bố: “Việc xây dựng một hệ thống phòng không và tên lửa đa cấp càng sớm càng tốt là ưu tiên của chúng tôi. Điều này là để bảo vệ các thành phố yên bình, cơ sở hạ tầng quan trọng và người dân của chúng tôi ở hậu phương và tiền tuyến. Các hệ thống Patriot tạo ra một tiềm lực chưa từng tồn tại trước đây để đánh bại các mục tiêu đạn đạo”. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức (CNN)

Dành cho bạn

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.