Tình huống hi hữu: Nghị sĩ Ukraine và quan chức Nga xô xát ở nước thứ ba

Một nghị sĩ Quốc hội Ukraine đã đăng lên tài khoản Facebook cá nhân cảnh xô xát giữa ông và quan chức Nga trong một sự kiện tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Chú thích ảnh
Cảnh xô xát giữa hai chính khách. Ảnh: Independent

Vụ việc xảy ra ngày 4/5 trong cuộc họp Hội đồng Nghị viện về Hợp tác Kinh tế Biển Đen (PABSEC). Tại hành lang Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ở Ankara, thư ký phái đoàn Nga Valery Stavitsky đã giật lá cờ Ukraine do nghị sĩ Oleksandr Marikovski giương phía sau đại biểu Nga Olga Timofeeva khi bà đang được phỏng vấn. Ông Marikovski đuổi theo, đánh quan chức Nga Stavitsky rồi giật lại lá cờ (video dưới, nguồn: AFP).

Những người có mặt tại địa điểm đã hành động để tách hai nhân vật này. Vụ việc xảy ra một ngày trước khi các quan chức Nga, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ gặp nhau ở tại Istanbul để thảo luận về gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc và phân bón qua các cảng của Biển Đen vốn sẽ hết hiệu lực từ 18/5.

Thỏa thuận được thống nhất lần đầu tiên vào tháng 7/2022, đã tạo điều kiện cho các tàu chở hàng vận chuyển hàng triệu tấn thực phẩm xuất khẩu qua Biển Đen một cách an toàn, cho dù xung đột đang diễn ra ở Ukraine.

Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Sentop đã đăng lên mạng xã hội Twitter chỉ trích “hành động khiêu khích, xúc phạm thân thể của một số thành viên đoàn đại biểu Quốc hội Ukraine”. Ông bổ sung: “Tôi lên án hành vi làm gián đoạn môi trường hòa bình mà Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng đạt được”.

Hà Linh/Báo Tin tức (AP, AFP)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.