Latvia tịch thu xe ô tô của tài xế vi phạm nồng độ cồn chuyển đến Ukraine

Chính phủ Latvia đã quyết định chuyển ô tô tịch thu từ người lái xe say rượu trong năm nay đến quân đội Ukraine và các bệnh viện.
Chú thích ảnh
Xe tải chở theo những ô tô của người lái xe say rượu ở Latvia đến Ukraine ngày 8/3. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin vào hôm 8/3, 7 chiếc ô tô đã lên đường vận chuyển đến Ukraine.

Trong 2 tháng qua, Latvia đã tịch thu 200 chiếc xe của tài xế có nồng độ cồn trong máu trên 0,15%.
Latvia giao cho tổ chức phi chính phủ Twitter Convoy công việc vận chuyển những xe ô tô này đến Ukraine (video dưới, nguồn: Reuters).

Người thành lập Twitter Convoy – ông Reinis Poznaks chia sẻ: “Thật đáng sợ khi nhận ra số lượng xe do người say rượu điều khiển tham gia lưu thông”. Chính phủ Latvia cam kết giao Twitter Convoy trên 20 chiếc xe này mỗi tuần để gửi đến Ukraine.

Trong năm 2022, Latvia với 1,9 triệu dân đã ghi nhận 4.300 người lái xe vượt nồng độ cồn, liên quan tới hàng loạt vụ tai nạn giao thông.

Ô tô của người lái xe say rượu bị cơ quan nhà nước Latvia tịch thu thường được bán, tái chế hoặc tháo rời để lấy phụ tùng thay thế.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và tháng 2/2022, Twitter Convoy đã kêu gọi trên mạng xã hội Twitter ủng hộ xe ô tô cho Ukraine. Tính đến nay, Twitter Convoy đã gửi đi được 1.200 chiếc.

Bộ trưởng Tài chính Latvia Arvils Aseradens cho biết chính phủ nước này được truyền cảm hứng từ câu chuyện của Twitter Convoy và quyết định từ bỏ nỗ lực bán đấu giá những chiếc xe ô tô tịch thu: "Chúng tôi đã nói bạn có thể lấy những chiếc xe đó... và ông Poznak đáp 'ồ, điều đó rất tốt !’”.

Hà Linh/Báo Tin tức (Reuters)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.