Nga thông báo bắn chặn tên lửa của Ukraine trên bầu trời Crimea

Giới chức Nga cho biết đã có ít nhất hai tên lửa đạn đạo chiến thuật của Ukraine đã bị bắn hạ trên bán đảo Crimea mà Liên bang Nga sáp nhập năm 2014.
Chú thích ảnh
Hệ thống phòng không của Nga tại Crimea. Ảnh: Sputnik

Đài RT ngày 6/5 dẫn lời người đứng đầu chính quyền do Nga bổ nhiệm ở Crimea, ông Sergey Aksenov, cho biết Ukraine đã phóng ít nhất hai tên lửa đạn đạo về phía khu vực Crimea song đã bị hệ thống phòng không đánh chặn.

Trong một dòng trạng thái đăng tải trên mạng xã hội Telegram, ông Aksenov cho biết tên lửa đạn đạo đã được bắn đi từ hệ thống tên lửa tác chiến chiến thuật (OTRK) Grom-2 của Ukraine.

Ngay sau đó, các trợ lý của ông Aksenov bổ sung thông tin rằng có ít nhất hai tên lửa đạn đạo được phóng đi từ các tổ hợp Grom-2 nhưng ngay lập tức đã bị bắn hạ.

Video và hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một hố lớn xuất hiện ở giữa một cánh đồng, được cho là do mảnh vỡ tên lửa của Ukraine tạo ra ở một khu vực gần thị trấn ven biển Alushta, nằm ở phía đông nam Crimea.

Grom-2 là hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phát triển ở Ukraine có tầm bắn từ 280km đến 500km. Theo một số thông tin, tên lửa này còn được sánh ngang với tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander của Nga.

Hiện phía Ukraine vẫn chưa đưa ra bất cứ tuyên bố nào liên quan tới vụ việc này.

Hoài Nam

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.