Ukraine ký thỏa thuận an ninh song phương với Italy và Canada

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã ký thỏa thuận an ninh song phương với Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và một thỏa thuận tương tự với Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại thủ đô Kiev ngày 24/2.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Kiev ngày 22/1/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước Italy và Canada, Ukraine cũng đã ký kết thỏa thuận an ninh với Anh, Đức, Pháp và Đan Mạch. Những thỏa thuận này được cho là nhằm củng cố an ninh của Ukraine cho đến khi nước này có thể đạt được mục tiêu trở thành thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Zelensky cho biết thỏa thuận, được ký kết trong chuyến thăm Kiev của bà Meloni, "đặt nền tảng vững chắc cho mối quan hệ đối tác an ninh lâu dài giữa Ukraine và Italy".

Trong khi đó, Thủ tướng Canada, quan chức cũng đang thăm Kiev, cho biết nước này sẽ sát cánh và cung cấp cho Ukraine bất cứ thứ gì cần thiết. Nhân dịp này, phía Canada thông báo sẽ cung cấp khoản hỗ trợ tài chính và quân sự trị giá 2,2 tỷ USD cho Ukraine trong năm nay.

Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.