Ukraine kêu gọi NATO, EU hỗ trợ quân sự

Ukraine đã kêu gọi NATO và Liên minh châu Âu (EU) cung cấp hỗ trợ quân sự cho lực lượng Kiev đang chiến đấu với phe ly khai.

Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin đã kêu gọi NATO và Liên minh châu Âu (EU) cung cấp hỗ trợ quân sự cho lực lượng Ukraine đang chiến đấu với lực lượng ly khai, đồng thời cho biết NATO cần có một chiến lược mới với Kiev.

Trả lời Đài phát thanh Deutschlandfunk của Đức, ông Klimkin nói rằng EU và NATO cần cân nhắc họ có thể và sẽ làm gì nếu các quy tắc bị phá vỡ - như khi Moskva sáp nhập Crimea hồi tháng 3. Theo ông Klimkin, Ukraine đối mặt với tình hình khó khăn về cả kinh tế lẫn tài chính, vì vậy họ cần giúp đỡ ngay và sẽ hoàn trả sau.

Được hỏi về kết quả ông mong muốn sau hội nghị thượng đỉnh của NATO dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới, Ngoại trưởng Ukraine nói rằng nước này cần sự hỗ trợ về chính trị, thêm viện trợ cho các binh sĩ, giúp đỡ cải cách cũng như trong các lĩnh vực như "chiến đấu chống khủng bố" và an ninh mạng.


T.N (theo Reuters)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.