Ukraine có kế hoạch tăng quân số lực lượng vũ trang

Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk thông báo nước này đang chuẩn bị một đạo luật nhằm tăng quy mô các lực lượng vũ trang Ukraine.
Ngày 21/1, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk thông báo nước này đang chuẩn bị một đạo luật nhằm tăng quy mô các lực lượng vũ trang Ukraine thêm 68.000 người, nâng tổng quân số nước này lên 250.000 người, trong đó có 204.000 binh sĩ. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh bạo lực tiếp tục leo thang ở miền Đông Ukraine.
Ukraine có kế hoạch tăng quân số lực lượng vũ trang ảnh 1

Xe quân sự mới được bàn giao cho các lực lượng Ukraine. Ảnh: AFP-TTXVN

Trong khi đó, phát biểu tại một cuộc họp báo, Người phát ngôn quân đội Ukraine Andriy Lysenko cho rằng Nga đang tăng cường hiện diện quân sự ở miền Đông Ukraine, trong khi phe ly khai cũng gia tăng các cuộc tấn công nhằm kiểm soát thêm lãnh thổ. Ông Lysenko nói: "Một số lượng đáng kể binh sĩ Nga không có phù hiệu đã xuất hiện ở khu vực Luhansk. Các cuộc bắn phá quy mô lớn vẫn tiếp diễn ở nhiều vị trí và mục đích của phe ly khai là nhằm mở rộng khu vực kiểm soát của họ".Trong khi đó, Nga tiếp tục bác các cáo buộc mới của Kiev rằng Moskva đã điều quân và đưa vũ khí vào miền Đông Ukraine, đồng thời bày tỏ hy vọng đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán diễn ra cùng ngày tại thủ đô Berlin của Đức về cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine, bất chấp giao tranh tiếp diễn tại khu vực này.TN (Theo Reuters)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.