Ukraine cảnh báo về sự an toàn khi Nga khởi động lại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Ông Petro Kotin, Giám đốc điều hành Energoatom – đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia – cảnh báo việc Nga khởi động lại nhà máy này sẽ không an toàn.
Chú thích ảnh
Ông Petro Kotin, Giám đốc điều hành Energoatom. Ảnh: Julia Kochetova/The Guardian

Theo trang The Guardian (Anh), vị quan chức này chia sẻ trước khi có thể khởi động lại nhà máy một cách an toàn, Energoatom cần giải quyết một số vấn đề lớn, bao gồm thiếu nước làm mát, thiếu nhân sự và nguồn cung điện đầu vào. Nhà máy Zaporizhzhia, với sáu lò phản ứng hạt nhân, là lò phản ứng lớn nhất châu Âu và là yếu tố quan trọng trong bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào liên quan đến Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bày tỏ sự quan tâm đến việc kiểm soát nhà máy, mặc dù khả năng này được coi là rất xa vời.

Ông Kotin cho biết Energoatom đã chuẩn bị cho việc khởi động lại nhà máy, nhưng điều này chỉ có thể thực hiện khi lực lượng Nga rút đi và địa điểm này được rà soát, phi quân sự hóa. Theo ông, nếu không có bất kỳ mối đe dọa quân sự nào, quá trình khởi động lại nhà máy có thể mất từ 2 tháng đến 2 năm, nhưng nếu Nga tiếp tục khởi động nhà máy trong thời gian xung đột, điều này sẽ là không thể, ngay cả đối với một lò phản ứng.

Ông Kotin cũng nói rằng để đưa sáu lò phản ứng vào hoạt động, Energoatom cần hoàn thành 27 chương trình an toàn đã được thỏa thuận với cơ quan quản lý hạt nhân của Ukraine, bao gồm thử nghiệm nhiên liệu hạt nhân trong các lõi lò, vì chúng đã quá hạn sử dụng 6 năm.

Điều này đặt ra câu hỏi liệu Nga có thể khởi động lại nhà máy sau một thỏa thuận ngừng bắn mà không gặp phải rủi ro an toàn hay không. Ông Kotin khẳng định: “Nhà máy đã không an toàn, vì nó được sử dụng như một căn cứ quân sự với sự hiện diện của quân đội, phương tiện và có thể cả vũ khí”.

Chú thích ảnh
Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tháng trước, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ tuyên bố nhà máy Zaporizhzhia đang được vận hành bởi một đội ngũ thiếu kinh nghiệm và nhân sự không đủ, chỉ bằng 1/3 so với trước xung đột. Các lò phản ứng Ukraine, mặc dù được thiết kế theo tiêu chuẩn VVER của Liên Xô, nhưng đã phát triển thành một biến thể khác so với các lò phản ứng của Nga, đặc biệt là trong các hệ thống an toàn.

Ông Kotin cũng khẳng định rằng việc Nga khởi động lại nhà máy sẽ không nhận được sự chấp thuận từ Ukraine, vì điều này sẽ đụng phải vấn đề kết nối lại ba đường dây cao thế 750kV từ các vùng lãnh thổ đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Những đường dây này đã bị phá hủy trong xung đột, và Nga gặp khó khăn trong việc tái thiết lại chúng.

Hiện tại, chỉ còn hai đường dây điện, một từ Ukraine và một từ khu vực 330kV. Tuy nhiên, các đợt pháo kích liên tục đã làm gián đoạn nguồn cung cấp năng lượng, buộc nhà máy phải phụ thuộc vào máy phát điện dự phòng.

Ngoài ra, để vận hành nhà máy, một trạm bơm cần được xây dựng do thiếu nguồn nước làm mát, trong khi việc đập Nova Kakhova bị phá hủy vào tháng 6/2023 đã khiến nguồn cung nước từ sông Dnipro bị cắt đứt.

Trong bối cảnh đó, các cuộc đàm phán ngừng bắn do Hoa Kỳ làm trung gian đã đạt được kết quả hạn chế. Mặc dù cả hai bên đã đồng ý ngừng tấn công vào các mục tiêu năng lượng, nhưng mỗi bên vẫn cáo buộc bên kia vi phạm thỏa thuận. Bên cạnh đó, một lệnh ngừng bắn trên biển, do Ukraine đồng ý, vẫn chưa được Nga chấp nhận.

Hôm 6/4, một quan chức Nga cho biết các cuộc tiếp xúc ngoại giao giữa Nga và Hoa Kỳ có thể sẽ được nối lại vào tuần tới.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.