Tỷ phú Saudi Arabia đầu tư hơn 500 triệu USD vào lĩnh vực năng lượng của Nga

Tập đoàn Kingdom Holding của tỷ phú, Hoàng thân Saudi Arabia Al Waleed bin Talal Al Saud ngày 14/8 đã công bố các số liệu, cho thấy trong mùa Xuân năm nay, tập đoàn này đã đầu tư hơn 500 triệu USD vào chứng chỉ lưu ký của các tập đoàn năng lượng của Nga, trong đó có 3 tập đoàn Gazprom, Rosneft và Lukoil.
Chú thích ảnh
Hoàng thân Saudi Arabia Al Waleed bin Talal Al Saud. Ảnh: AFP

Cụ thể, Kingdom Holding đã đầu tư 1,37 billion riyal Saudi Arabia (365 triệu USD) vào chứng chỉ lưu ký tại Mỹ của Gazprom và khoảng 196 triệu riyal (52,2 triệu USD) vào chứng chỉ lưu ký toàn cầu của Rosneft. Ngoài ra, tập đoàn này cũng đã đầu tư khoảng 410 triệu riyal vào chứng chỉ lưu ký tại Mỹ của Lukoil trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 3 năm nay.

Những khoản đầu tư trên được thực hiện vào thời điểm Nga bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và phương Tây bắt đầu áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Moskva. Saudi Arabia đã nhiều lần khẳng định chủ trương tiếp tục quan hệ đối tác với Nga trong khuôn khổ cơ chế Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) bất chấp sức ép của phương Tây và kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) về việc ngừng nhập khẩu dầu mỏ của Nga.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.