Tỷ lệ tiêm chủng cao, New York (Mỹ) dỡ bỏ tất cả biện pháp hạn chế phòng dịch

Chính quyền bang New York của Mỹ có kế hoạch dỡ bỏ tất cả các biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19 sau khi ghi nhận 70% dân số trưởng thành ở bang này đã tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng bệnh. 
Chú thích ảnh
Người dân tập trung trên cầu Brooklyn ở New York, Mỹ ngày 25/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu họp báo ngày 15/6, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết các biện pháp hạn chế đối với các cơ sở kinh doanh và địa điểm văn hóa, giải trí sẽ được dỡ bỏ ngay lập tức. Tuy nhiên, một số hạn chế áp đặt theo khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ vẫn được duy trì song sẽ nới lỏng đối với hệ thống giao thông công cộng và chăm sóc sức khỏe.
Theo quy định mới, tại các cơ sở kinh doanh, những người đã tiêm phòng sẽ không cần đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2 m. Đối với những người chưa tiêm phòng, việc đeo khẩu trang và giãn cách vẫn là quy định bắt buộc. Ngoài ra, họ có thể phải cung cấp chứng nhận xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 tại các địa điểm tổ chức sự kiện. 

Thống đốc Cuomo cho biết số người đã tiêm phòng đầy đủ ở bang New York hiện cao hơn so với các bang đông dân khác ở Mỹ. Ông đánh giá việc New York đạt tỷ lệ 70% dân số trưởng thành đã tiêm ít nhất một mũi vaccine là một "cột mốc quan trọng" đồng thời cho biết chính quyền bang sẽ tiếp tục khuyến khích thêm nhiều người dân tiêm vaccine phòng COVID-19. 

Ngày 15/6 cũng được xem là cột mốc đáng nhớ đối với bang California khi bang này chính thức mở cửa trở lại sau 15 tháng áp đặt các biện pháp hạn chế và phong tỏa. Theo đó, các biện pháp kiểm soát dịch sẽ được dỡ bỏ hoàn toàn. Những người đã hoàn thành tiêm chủng vẫn phải đeo khẩu trang tại các nơi công cộng như trên phương tiện giao thông công cộng, trường học và bệnh viện. Tuy nhiên, một số khu vực tại bang này không yêu cầu đeo khẩu trang đối với người đã tiêm vaccine. 

* Ngày 16/6, đền Taj Mahal - biểu tượng của ngành du lịch Ấn Độ, đã mở cửa đón khách trở lại trong bối cảnh quốc gia Nam Á này đang từng bước dỡ bỏ các biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19 nhằm vực dậy nền kinh tế. 

Chú thích ảnh
Du khách tham quan đền Taj Mahal ở Agra, Ấn Độ ngày 16/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Đền Taj Mahal ở thành phố Agra là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất tại Ấn Độ, thu hút 7-8 triệu lượt du khách tới thăm quan mỗi năm (trung bình hơn 20.000 lượt khách/ngày). Do dịch COVID-19 bùng phát, ngôi đền được xây từ thế kỷ 17 này đã phải đóng cửa, ngừng đón du khách vào đầu tháng 4 vừa qua.

Theo giới chức địa phương, quy định mới sẽ hạn chế tối đa 650 khách tham quan bên trong đền Taj Mahal cùng lúc. 

Cùng với lăng mộ bằng đá cẩm thạch ở Agra, nhiều địa danh du lịch hút khách ở Ấn Độ, trong đó có Pháo đài đỏ Red Fort và quần thể di tích Qutub Minar ở thủ đô New Delhi, cũng mở cửa trở lại trong ngày 16/6.

Ấn Độ đang dẫn nới lỏng một số biện pháp phòng dịch, bất chấp số ca mắc mới COVID-19 ở các thành phố lớn lại tăng lên làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát làn sóng lây nhiễm tiếp theo. Số liệu của Bộ Y tế Ấn Độ công bố ngày 16/6 cho thấy, trong 24 giờ qua, nước này có thêm 62.224 ca mắc mới COVID-19, tăng nhẹ so với trước đó một ngày. Cho đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 ở Ấn Độ là 29,63 triệu ca, trong đó có 379.573 ca tử vong (tăng thêm 2.542 ca trong một ngày qua).

Phan An  (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.