Tuổi trẻ Kiên Giang khai thác tài nguyên bản địa để khởi nghiệp

Chiều 17/11, tại tỉnh Kiên Giang đã diễn ra chung kết và trao giải Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo toàn tỉnh lần thứ IV năm 2024. Cuộc thi thu hút hơn 70 dự án, qua vòng sơ loại Ban tổ chức đã chọn 16 dự án vào vòng chung kết.
Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải Nhất cho dự án Sản xuất kinh doanh Bột ngũ cốc - Mẹ Nurtured (Nhóm sinh viên Trường Cao đẳng Kiên Giang).

Ông Nguyễn Tấn Kiệt, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang, Phó trưởng Ban tổ chức cuộc thi đánh giá, các dự án, sản phẩm dự thi được đầu tư bài bản. Nhiều dự án đã phát triển thành những sản phẩm bán ra thị trường, nhận được nhiều phản hồi tích cực, có thể mở rộng quy mô sản xuất, chế biến để khởi nghiệp.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải Nhì cho dự án Bột tắm lá bàng (Nhóm sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang).

Các dự án tham gia cuộc thi thuộc đa lĩnh vực, ngành nghề như nông nghiệp, dịch vụ, du lịch, chế biến, cơ khí chế tạo, thủ công mỹ nghệ… Đặc biệt, các dự án đều hướng đến việc tận dụng, khai thác nguồn tài nguyên bản địa, nguyên liệu sẵn có tại địa phương để góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho dự án Sản xuất kinh doanh bột ngũ cốc - Mẹ Nurtured của nhóm tác giả đến từ Trường Cao đẳng Kiên Giang; giải Nhì được trao cho dự án Bột tắm lá bàng của nhóm sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang; dự án Lạp xưởng bò tươi của nhóm sinh viên Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang và dự án Hệ thống quản lý điểm danh thông minh của nhóm sinh viên Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang cùng đoạt giải Ba. Ban tổ chức cũng trao 1 giải tiềm năng, 4 giải khuyến khích và 7 giải chuyên đề cho các nhóm tác giả. 

Chú thích ảnh
Nhóm sinh viên Trường Cao đẳng Kiên Giang thuyết trình dự án Máy bay nông nghiệp.

Theo ông Nguyễn Xuân Niệm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kiên Giang, các dự án tham gia cuộc thi có tính khả thi và tiềm năng phát triển khởi nghiệp. Để các dự án phát triển thành những mô hình khởi nghiệp, ra mắt thị trường cần sự hỗ trợ từ các nhà khoa học, chuyên gia, chính quyền. Cụ thể là chính sách hỗ trợ về vốn từ Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp dành riêng cho thanh niên, từ ngân sách nhà nước, các tổ chức tài chính và các nhà đầu tư; đẩy mạnh và bám sát hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn các quy trình, thủ tục đăng ký bản quyền, nhãn hiệu; hướng dẫn quy trình sản xuất, chế biến đảm bảo theo các tiêu chuẩn, an toàn vệ sinh thực phẩm... 

Tin, ảnh: Văn Sĩ (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.