Từ 'vùng than' đến 'cực tăng trưởng': Quảng Ninh viết tiếp khát vọng kỷ nguyên mới

Sau 70 năm giải phóng Vùng mỏ, 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Quảng Ninh đã bứt phá mạnh mẽ, từ một vùng biên gian khó trở thành “cực tăng trưởng” năng động của phía Bắc. Bằng tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, khát vọng phát triển và ý chí tự lực, tự cường, vùng đất nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc đang cùng cả nước tự tin bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trải qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, 40 năm hòa mình vào công cuộc đổi mới cùng đất nước, Quảng Ninh đã đi qua chặng đường đầy thử thách nhưng cũng rực rỡ thành tựu. Từ một tỉnh còn khó khăn, phụ thuộc vào ngân sách Trung ương, Quảng Ninh đã vươn lên trở thành một trong những địa phương năng động, đổi mới và sáng tạo hàng đầu cả nước – biểu tượng của một tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm và dám bứt phá.

Chú thích ảnh
Quảng Ninh cùng cả nước bước sang giai đoạn mới, với tương quan thế giới đang trong thời kỳ thay đổi có tính thời đại.

Theo đánh giá của các chuyên gia và nhà khoa học trong nước, sự phát triển vượt bậc của Quảng Ninh không chỉ mang ý nghĩa với địa phương mà còn đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước. Nổi bật là vai trò trung tâm công nghiệp khai khoáng và sản xuất năng lượng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; là điểm sáng về chuyển đổi mô hình phát triển từ “nâu” sang “xanh”, thúc đẩy hiện đại hóa hạ tầng giao thông chiến lược chủ yếu bằng nguồn lực xã hội hóa; và tiên phong trong đổi mới phương thức lãnh đạo, cải cách hành chính và quản trị phát triển bền vững địa phương.

Cùng với đó, Quảng Ninh còn đóng góp quan trọng vào công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo vùng Đông Bắc của Tổ quốc; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và trở thành “phòng tuyến” hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế năng động. Những thành tựu này đã khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và vai trò tiên phong của Quảng Ninh trong tiến trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Trong bối cảnh thế giới đang bước vào thời kỳ chuyển dịch sâu sắc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Đây là thời điểm hội tụ tổng hòa các lợi thế, sức mạnh để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tiếp nối kỷ nguyên độc lập, tự do và đổi mới. Với vị thế là cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc, Quảng Ninh đang nắm trong tay cơ hội lớn để cùng cả nước bứt phá trong giai đoạn quyết định – từ nay đến năm 2030, thời kỳ nước rút để thực hiện mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành địa phương giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, là thành phố trực thuộc Trung ương, và đến năm 2045 trở thành một trong những đầu tàu thúc đẩy kinh tế quốc gia. Đây không chỉ là mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà còn là khát vọng của cả hệ thống chính trị và người dân đất Mỏ, hướng đến một Quảng Ninh “đáng sống”, “đáng đến” và “đáng đầu tư”.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, khẳng định: “Trong vai trò là cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc, Quảng Ninh càng phải xác định rõ quyết tâm chính trị là một trong những địa phương đi đầu trong hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, tỉnh đang tập trung xây dựng tư tưởng chiến lược phát triển cho nhiệm kỳ tới và xa hơn, dựa trên bốn trụ cột căn bản: Phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường là trung tâm; -Xây dựng Đảng là then chốt; Phát triển văn hoá, con người là nền tảng; Bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên.

Với những định hướng đúng đắn, chiến lược, Quảng Ninh đang từng bước khơi thông nguồn lực xã hội, giải phóng tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh, tạo đột phá phát triển nhanh, bền vững.

Từ một vùng đất gắn với mỏ than và những năm tháng gian khó, Quảng Ninh hôm nay đã trở thành biểu tượng của sự đổi mới, bản lĩnh và sáng tạo. Kỳ vọng rằng, với đà tăng trưởng mạnh mẽ năm 2025 và quyết tâm hoàn thành xuất sắc kế hoạch 5 năm 2020–2025, Quảng Ninh sẽ tiếp tục là “ngọn cờ đầu” trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, góp phần cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên vươn mình – kỷ nguyên của độc lập, tự cường và hưng thịnh.

Trung Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Thôn, tổ dân phố sau sắp xếp sẽ tổ chức và hoạt động ra sao?

Thôn, tổ dân phố sau sắp xếp sẽ tổ chức và hoạt động ra sao?

Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố tại Hà Nội không đơn thuần là “gộp địa bàn, giảm đầu mối”. Phía sau những thay đổi về tên gọi, quy mô dân cư, nhân sự là yêu cầu hoạt động thực chất hơn và trở thành cầu nối gần dân nhất giữa chính quyền cấp xã với người dân.

Đồng Tháp chủ động ứng phó triều cường và sạt lở trong mùa mưa

Đồng Tháp chủ động ứng phó triều cường và sạt lở trong mùa mưa

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, từ giữa tháng 9/2026 đến nay, triều cường kết hợp mưa diện rộng và lũ từ thượng nguồn đã gây ngập cục bộ tại một số xã, phường, ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân, diện tích sản xuất và một số công trình, hạ tầng; trong đó 61,9 ha lúa bị thiệt hại; diện tích thiệt hại từ 30 – 70% là 56,3 ha, trên 70% là 5,6 ha.

Phường Xuân Hương – Đà Lạt lan tỏa phong trào trồng hoa đón Festival Hoa 2026

Phường Xuân Hương – Đà Lạt lan tỏa phong trào trồng hoa đón Festival Hoa 2026

Phường Xuân Hương – Đà Lạt đang tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, trồng hoa, trồng cây xanh, góp phần xây dựng diện mạo đô thị “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”, văn minh, thân thiện và giàu bản sắc của thành phố hoa. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI, năm 2026.