Có nên mua hàng điện tử, điện lạnh trưng bày hay không?

Hàng trưng bày không phải là hàng đổi trả mà là hàng chính hãng, được các siêu thị điện máy trưng bày cho khách hàng dễ dàng quan sát, xem xét tận mắt, trải nghiệm thực tế.
Có những sản phẩm còn nguyên nhưng được bán ra với giá hấp dẫn, rẻ hơn nhiều hàng mới. Do đó, bạn hoàn toàn có thể yên tâm hàng trưng bày có chất lượng tốt. Vì không có nhãn hàng nào lại để hàng trưng bày kém chất lượng cho người sử dụng trải nghiệm rồi mong muốn họ mua sản phẩm của mình.
Có nên mua hàng điện tử, điện lạnh trưng bày hay không? ảnh 1

Cân nhắc khi chọn mua hàng trưng bày. Ảnh minh họa.

Vậy tại sao hàng trưng bày lại có giá thành rẻ. Sau đây là một số nguyên nhân:
- Do là hàng trưng bày, không phải hàng nguyên seal, nguyên hộp nên giá rẻ hơn.
- Do sản phẩm mới đã ngừng kinh doanh, việc giữ lại hàng trưng bày để khách trải nghiệm cũng không cần nữa nên siêu thị sẽ bán lại với giá rẻ cho người tiêu dùng sử dụng.
- Một vài món hàng trưng bày có vết trầy xước do vô tình bị va chạm.
- Hàng bị thiếu thùng, thiếu hộp, thiếu phụ kiện...
Với những nguyên nhân trên, việc hàng trưng bày được bày bán với giá rẻ hơn đến vài triệu đồng được xem là mức bán hợp lý để "bù đắp" những khiếm khuyết của chúng.
Nếu bạn muốn mua một sản phẩm có chất lượng tốt và giá thành rẻ thì hàng trưng bày chính là một sự lựa chọn đáng cân nhắc. Với số tiền bỏ ra có khi chưa đến một nửa, bạn đã có cơ hội sở hữu một sản phẩm cao cấp, chất lượng tốt không thua kém gì những sản phẩm mới cùng loại.

Nhưng nếu bạn là người khắt khe, cầu toàn, không muốn sử dụng một sản phẩm có "khiếm khuyết" như bị trầy xước, thiếu hộp đựng, không đầy đủ phụ kiện... thì bạn không nên chọn mua hàng trưng bày.
H.Dương/Báo Tin Tức (tổng hợp)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.