Truyền thông Ấn Độ đưa đậm nét chuyến thăm của Tổng bí thư

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, hãng thông tấn PTI, cùng các hãng tin UNI, IBNL, mạng tin điện tử NetIndian và báo Bussiness Standard của Ấn Độ trong hai ngày 15 và 16/11 đã đưa tin Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Ấn Độ từ 19-22/11.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, hãng thông tấn PTI, cùng các hãng tin UNI, IBNL, mạng tin điện tử NetIndian và báo Bussiness Standard của Ấn Độ trong hai ngày 15 và 16/11 đã đưa tin Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Ấn Độ từ 19-22/11 và cho rằng hai nước sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ thân thiết qua chuyến thăm này.

Truyền thông Ấn Độ đưa đậm nét chuyến thăm của Tổng bí thư ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Ấn Độ tại Việt Nam Preeti Saran đến chào xã giao hôm 15/11. Ảnh: Nguyễn Trí Dũng/TTXVN

Các hãng tin và báo chí Ấn Độ đăng lại thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, trong đó cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Manmohan Singh sẽ hội đàm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về quan hệ Đối tác Chiến lược Ấn – Việt. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tới chào Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee, gặp Phó Tổng thống Hamid Ansari, Chủ tịch Hạ nghị viện Meera Kumar, Bộ trưởng Ngoại giao Salman Khurshid và Lãnh đạo các chính đảng tại Ấn Độ. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ thăm thành phố Mumbai và gặp Thống đốc bang Maharashtra. Tại thành phố này, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có cuộc gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Ấn Độ.

Thông cáo nêu rõ: Ấn Độ và Việt Nam có quan hệ hữu nghị thân thiết, thể hiện qua sự chia sẻ lợi ích, hợp tác và tin tưởng lẫn nhau. Mối quan hệ song phương Việt Nam-Ấn Độ đã phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.